An ninh được đảm bảo tuyệt đối khi SEA Games 31 diễn ra

Tiểu ban an ninh, trật tự của SEA Games 31 đã có buổi làm việc qua đó lãnh đạo Bộ Công an nhân mạnh việc thực hiện đảm bảo tốt nhất an toàn an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31 tổ chức tại 12 địa phương ở Việt Nam.

Đảm bảo an ninh trật tự được đề cao khi SEA Games 31 diễn ra. Ảnh: T.THƯ
Đảm bảo an ninh trật tự được đề cao khi SEA Games 31 diễn ra. Ảnh: T.THƯ

Buổi làm việc ở phiên họp thứ 3 của Tiểu ban an ninh, trật tự của SEA Games 31 đã diễn ra ngày 20-4 do Trưởng tiểu ban – Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lương Tam Quang chủ trì.

Hiện tại, Tiểu ban an ninh, trật tự của SEA Games 31 đã ban hành quy chế hoạt động và  kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn đối với SEA Games 31. Đồng thời, Tiểu ban đã đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức thi đấu các môn SEA Games 31 cùng phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xuyên suốt thời gian Đại hội tổ chức. Công việc triển khai bảo đảm an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31 đã chủ động triển khai từ sớm, từ xa và theo sát sự chuẩn bị của Ban tổ chức SEA Games 31, bảo đảm tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

An ninh được đảm bảo tuyệt đối khi SEA Games 31 diễn ra ảnh 1 Tiểu ban an ninh họp rà soát công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.
Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự của SEA Games 31 – Thứ trưởng Bộ Công An, Thượng tướng Lương Tam Quang đã yêu cầu việc tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự cho SEA Games 31 phù hợp diễn biến tình hình, dịch Covid-19 và phương án, lịch trình, chương trình của Ban tổ chức SEA Games 31. Tiểu ban cần tập trung triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội và phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của đại biểu.
Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Đại hội: "đoàn kết, thống nhất, an toàn, ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả" tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các thành viên Tiểu ban và Công an các địa phương tiếp tục bám sát Kế hoạch của Tiểu ban, Phương án bảo đảm ANTT đúng tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.
Thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT SEA Games 31 phù hợp với diễn biến tình hình, dịch COVID-19 và phương án, lịch trình, chương trình của Ban Tổ chức Đại hội. Tập trung triển khai Phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc SEA Games 31 tại thành phố Hà Nội và Phương án bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của đại biểu.
An ninh được đảm bảo tuyệt đối khi SEA Games 31 diễn ra ảnh 2 Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo.
Công an các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan ANTT Đại hội; chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, không để ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.
Thực hiện Phương án đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông SEA Games 31; kịp thời phát hiện các thông tin xấu độc, chống phá Đại hội, chống Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác tổ chức Đại hội.

Ngoài ra, công tác quản lý xuất nhập cảnh cần thực hiện tốt. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới SEA Games 31 và lịch thi đấu của các VĐV.

Tin cùng chuyên mục