Akhmat Grozny - Quá trình “Brazil hóa”

Ở giải Ngoại hạng Nga (RFPL), Akhmat Grozny – tiền thân là Terek Grozny (cái tên Akhmat mới chỉ được sử dụng trong năm nay, năm 2017)– chỉ xếp sau Spartak Moskva về khoản “sử dụng cầu thủ Brazil” để gia tăng sức mạnh của đội bóng. 
Ronaldinho và Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov
Ronaldinho và Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov

Tổng cộng, họ đang có… 15 “vũ công Samba” trong đội hình, trong đó có 3 cầu thủ mới chuyển đến trong giai đoạn chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trong lịch sử tham dự RFPL, tính từ năm 2005, với 2 năm xuống chơi ở giải hạng Nhất và quay lại RFPL vào năm 2008, Akhmat đã ký hợp đồng với 61 cầu thủ ngoại quốc (tính cả các cầu thủ đến từ những quốc gia thuộc Liên Xô cũ giống như là Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Turkmenistan và Ucraina), với 15 cầu thủ Brazil, Akhmat luôn duy trì 25% số lượng “vũ công Samba” trong số những cầu thủ ngoại quốc của mình.

Những cuộc đổ bộ đầu tiên đã đến hồi thập kỷ trước, bắt đầu với Eder Gaucho (năm 2005), David Lopes (năm 2008) và Cleber (năm 2009), để rồi “cách mạng bùng nổ” hồi năm 2010 với làn sóng của những Rodrigo Tiui, Mauricio và Antonio Ferreira đồng loạt hạ cánh xuống Grozny. Tiui không phải là một thương vụ đình đám, nhưng Ferreira và đặc biệt là Mauricio (sau này chuyển đến Zenit St.Petersbourg) đã trải qua nhiều thành công với đội bóng Chechnya. Trong mùa giải thứ 2 chơi cho Akhmat, Mauricio trở thành tay săn bàn hàng đầu của đội bóng, với 9 bàn thắng. Trong khi đó, chân sút hàng đầu của Akhmat trong giai đoạn từ năm 2012 cho đến năm 2015 là một người Brazil khác, anh Ailton Almeida. Ailton gia nhập Akhmat cùng một lúc với tiền vệ trung tâm Adilson – người cũng đã có 3 mùa giải rất ấn tượng trước khi dính chấn thương dài hạn và phải quay trở lại Brazil vào năm 2016. Trong khi đó, hồi năm 2015, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Rodolfo cũng đã chuyển từ Lokomotiv Moskva đến với Akhmat và hiện vẫn là “trái tim” của hàng phòng ngự của đội bóng thuộc thành phố Grozny.

Thực tế là, kể từ năm 2008 cho đến nay, luôn có ít nhất một “vũ công Samba” trình diễn trong màu áo của Akhmat, và trong các năm 2014, 2015, người ta chứng kiến “đỉnh cao của sự bùng nổ” khi có đến 5 cầu thủ Brazil chơi bóng cho Akhmat ở cùng một thời điểm. Hiện tại, số lượng đó không còn đạt mức 5, nhưng Akhmat đã khởi đầu mùa giải năm nay với 4 cầu thủ Brazil trong đội hình, ngoại trừ Rodolfo, đó là Leo Jaba, Ravanelli và Philipe Sampaio.

Vì sao các cầu thủ Brazil đến với đội bóng của thành phố Grozny? Thứ nhất, đương nhiên là “vì tiền”. Tiềm lực tài chính của Akhmat rất ổn định, đó là nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Chechnya, với Tổng thống Ramzan Kadyrov được xem như là người bảo trợ cho đội bóng. Ông Kadyrov là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Akhmat chưa bao giờ phải trả tiền cho những bàn hợp đồng đắt giá, nhưng họ thừa sức mua những cầu thủ trung bình khá đến từ Brazil và đáp ứng những yêu cầu lương bổng của các cầu thủ này. Jaba – cầu thủ có phí chuyển nhượng cao nhất của Akhmat, giá trị khoảng 6 triệu EUR. Các bản hợp đồng mới khác như là Ravanelli, Sampaio thấp hơn một chút.

Ngoài tiền, Akhmat còn có một “hấp lực” khác, đó là sự rộng rãi kỳ cục và tính tình sảng khoái của “ông bầu” Kadyrov. Người bảo trợ của Akhmat được biết đến như là người thích tặng quà vật chất cho các cầu thủ của đội bóng nếu họ ghi bàn hay đạt được thành công. Tiền đạo người Senegal Ablaye Mbengue từng nhận được 2 món quà là những chiếc… xe hơi sau khi ghi bàn quan trọng cho Akhmat. Do không biết lái xe, anh này đã bán những món quà này để lấy tiền chuyển về cho gia đình tại quê nhà. Nhiều cầu thủ Brazil cũng đã nhận được những món quà tương tự.

Thứ ba, Akhmat nằm trong thành phố Grozny, một thành phố bị tàn phá bởi 2 cuộc chiến tranh Chechnya nhưng giờ đây đã được xây lại hoàn toàn, với các kiến trúc mới, hiện đại và đẹp đẽ. Thành phố này, giờ đây là tâm điểm của truyền thông trong khu vực, là trung tâm của các trang mạng xã hội với hình ảnh và video đẹp liên tục được cập nhật. Cuộc sống về đêm ở đây cũng rất sôi động và thú vị, là một sức hút khác khiến các cầu thủ nước ngoài sẵn lòng đến với Akhmat mà không ngại chuyện trải nghiệm cuộc sống buồn tẻ sau bóng đá.

Và tất nhiên, để những tân binh như Jaba, Ravanelli, Sampaio… chấp nhận đến với Akhmat, thì công lao của “những người đi tiên phong” như là Rodolfo, Mauricio là không nhỏ. Họ là những người tư vấn nhiệt tình cho các đàn em, mang những trải nghiệm ở Grozny kể lại một cách sống động, để đảm bảo cho những cầu thủ Brazil đến sau cảm thấy đó là một điểm đến thích hợp, vừa có thể sống thoải mái, vừa có thể trau dồi tài năng.

Không chỉ trên sân đấu, ở ngoài sân đấu, Akhmat còn có những mối quan hệ bất ngờ với các cầu thủ Brazil. Mới đây, trong trận đấu mở màn cho mùa giải 2017-2018 với Amkar, khai diễn vào ngày 17-7, Akhmat đã mời huyền thoại Ronaldinho đến dự khán. Ronaldinho, trong tư cách là khách mời danh dự của ông Kadyrov, không chỉ xem trận đấu mở màn mà còn tham dự Lễ đổi tên CLB, từ Terek sang Akhmat. Ronaldinho đã rất vui với những trải nghiệm thú vị ở Grozny, trên khán đài sân Akhmat Arena, anh còn chứng kiến pha ghi bàn sô lô ngoạn mục của đàn em đồng hương Leo Jaba, giúp Akhmar đánh bại đối thủ với cách biệt tối thiểu.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Ronaldinho đến với thành phố Grozny. Hồi năm 2011, anh đã đến đây tham dự trận giao hữu giữa Akhmat với Các ngôi sao Brazil. Ronaldinho cùng với những cựu cầu thủ nổi tiếng của xứ sở Samba như là Cafu, Denildon, Romario, Bebeto… đã đánh bại Akhmat với tỷ số 6-4 trong một trận đấu mà ông Kadyrov cũng bước ra sân đấu, khoát áo Akhmat và ghi được bàn thắng. Bên phía Akhmat còn có những ngôi sao nổi tiếng khác ngoài Brazil như là Lothar Matthaus.

Cả 3 bản hợp đồng mới của Akhmat trong mùa Hè năm nay, Jaba, Ravanelli và Sampaio đều đang hòa nhập rất nhanh và họ đã góp phần rất lớn giúp đội bóng của thành phố Grozny giành được 3 trận thắng liên tiếp đầu tiên, và không để thủng lưới bàn nào, qua đó, xếp ngang hàng với những Lokomotiv Moskva và cả Zenit của HLV Roberto Mancini trong nhóm 3 đội đầu bảng (đều có cùng 9 điểm tuyệt đối). Sự chắc chắn từ Rodolfo và Sampaio trên hàng hậu vệ, cùng với sự bén nhọn của Jaba và Ravanelli trên hàng tấn công, chắc chắn sẽ mang vác hy vọng của Akhmat trong việc giành vé tham dự đấu trường châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Ở Nga và đặc biệt là ở Grozny, người Brazil luôn có những chỗ đứng trang trọng của riêng mình.

Tin cùng chuyên mục