Cựu cầu thủ của Arsenal, Martin Keown khẳng định rằng, cái cách mà Man.United tiến hành trong mùa chuyển nhượng vừa qua là một sự khác biệt so với phần còn lại. Nó không đến từ khả năng chi trả của đội bóng giàu có số 1 thế giới mà ở tính hiệu quả đến từng chi tiết.
Theo Keown, thật khó tin là Man.United có thể mua được 2 cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới mà 1 người là thương vụ kỷ lục, còn người kia thì chẳng tốn một xu. Đã thế, độ chính xác gần như tuyệt đối.
“Với 4 bàn thắng sau 4 trận trong mùa, chẳng còn gì để nói nữa về Ibra. Họ đặt Eric Bailly vào trung tâm hàng phòng ngự cứ như thể vừa tạo ra một thương hiệu mới cho hàng thủ của mình. Thế nhưng, đừng quên rằng bản hợp đồng thành công nhất của họ chính là Mourinho”, Keown đánh giá.
Mourinho chính là yếu tố quyết định đến một mùa hè vừa thong thả, vừa quyết liệt, chậm rãi nhưng chắc chắn của Man.United trên thị trường chuyển nhượng. Có tiền thì mua được cầu thủ tốt nhưng đó không phải là thứ quyết định thành công của các hợp đồng chuyển nhượng nhất là đối với trường hợp của Man.United vốn đang ở thời kỳ tái thiết mớ bòng bong mà Van Gaal để lại. Nếu Man.City có sẵn nền tảng để Pep thi thố tài nghệ chiến thuật thì với Mourinho, mọi thứ tại Man.United có thể chẳng đi đến đâu nếu không có được những con người mà ông ta muốn bởi Mou đến là để thay đổi Man.United chứ không phải là tiếp nối một thành công nào đã có.
Như chính Mourinho đã tiết lộ, Kante là một trong những mục tiêu quan trọng, đích thân ông phải gọi điện thuyết phục nhưng vẫn không thành. Với Kante còn như vậy, thì việc có Pogba, Ibra có lẽ còn kỳ công hơn nếu không phải là Mourinho đứng đầu tàu trong việc chiêu mộ lực lượng.
Với một kỳ chuyển nhượng có tổng giá trị hơn 1 tỷ bảng của giải Ngoại hạng, tiền có lẽ không còn là thứ để đem ra so sánh mà chính là yếu tố hiệu quả. Phong trào đem cầu thủ ngôi sao cho mượn của giải Ngoại hạng hiện nay là hệ quả của những kiểu mua – bán không cần quan tâm đến nhu cầu của các HLV. Nếu mùa trước Mourinho phải rời Chelsea bởi đội bóng này không tăng cường lực lượng thì việc Man.United sẵn sàng chi theo yêu cầu của Mourinho có lẽ cũng là sự may mắn của chính đội bóng. Ba năm qua, Man.United đã quá đau bởi những bản hợp đồng cao giá nhưng không hiệu quả.
VIỆT KHANG
Các tin, bài viết khác
-
Premier League trên đất Mỹ: Man City, Chelsea, Arsenal, Everton đọ sức Bayern
-
Inter Milan chần chừ, Inzaghi lo để vuột cả Dybala lẫn Bremer
-
Arteta nỗ lực ngăn nguy cơ “bè phái” ở Arsenal
-
HLV Galtier: 'Quyết định của tôi không cần thông qua Mbappe!'
-
Pochettino lắng nghe mọi đề nghị từ Anh, trừ… Arsenal
-
Tân binh 60 triệu bảng của Tottenham lỡ ngày khai màn
-
Man.United trở lại đúng hướng trên thị trường
-
Ngân sách eo hẹp, AC Milan phải liệu cơm gắp mắm
-
Lý giải về việc Ronaldo chậm trễ hội quân
-
Man.City lại có thêm người “anh em” mới