AFF Cup 2020 được đề xuất diễn ra vào tháng 4 năm sau

Tiếp tục tìm thời gian để chốt việc tổ chức AFF Cup 2020, chiều nay (30-7), Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành cuộc họp trực tuyến để thảo luận về giải pháp, phương án tổ chức AFF Cup 2020. Cũng tương tự như cuộc họp cách đây ít ngày, phương án hoãn đến sang năm đã nhận được nhiều sự ủng hộ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo trong đêm đăng quang AFF Cup 2018. Ảnh: Đoàn Nhật
Thầy trò HLV Park Hang-seo trong đêm đăng quang AFF Cup 2018. Ảnh: Đoàn Nhật

Cuộc họp của Ban do Chủ tịch AFF Khiev Sameth chủ trì và có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp cao của Sportfive – đối tác thương mại độc quyền của AFF Cup. 

Các thành viên của Ban xác định kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 vào tháng 11 như dự kiến là không phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các quốc gia Đông Nam Á. Với mục tiêu đảm bảo toàn vẹn giá trị của giải đấu, việc dời AFF Cup 2020 sang tổ chức vào năm 2021 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sau khi thảo luận và đánh giá một cách tổng thể lịch hoạt động của năm 2021, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào thời điểm trung tuần tháng 4-2021. Đề xuất này sẽ trình Hội đồng AFF xem xét thông qua.

AFF Cup 2020 được đề xuất diễn ra vào tháng 4 năm sau ảnh 1 Từ nay đến cuối năm, ĐT Việt Nam chỉ còn 1 giải quốc tế là vòng loại World Cup 2022
Lãnh đạo VFF cho hay, trong trường hợp AFF Cup 2020 dời sang năm 2021 như đề xuất của Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF, VFF sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của FIFA, AFC để luôn có sự chủ động trong công tác chuẩn bị của đội tuyển cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến sẽ được tổ chức vào khung thi đấu tháng 10 và tháng 11 của FIFA. 

Tin cùng chuyên mục