AFC Cup 2020: CLB TPHCM bất bại sau lượt đi

Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Xuân Nam trong nửa cuối hiệp 2 giúp đại diện Việt Nam đánh bại chủ nhà Lao Toyota 2-0 ở vòng bảng AFC Cup 2020 tối 10-3. 

Vào sân từ ghế dự bị, Xuân Nam lại là người hùng
Vào sân từ ghế dự bị, Xuân Nam lại là người hùng

Đội hình nhỉnh hơn giúp thầy trò HLV Chung Hae-soung nắm quyền chủ động trong 90 phút bóng lăn trên SVĐ quốc gia Lào. Nhà á quân V-League 2019 tung ra đến 15 cú dứt điểm về phía cầu môn Soukthavy Soundala, gấp 3 lần so với đối thủ. Tuy nhiên đội khách chỉ có 2 lần chuyển hóa các cơ hội “ngon ăn” thành bàn thắng.

Phút 72, một hậu vệ CLB TPHCM phất bóng dài lên phía trên cho Nguyễn Công Phượng. Trước sự áp sát của tiền đạo xứ Nghệ, trung vệ ngoại binh của Lao Toyota Kawakami lúng túng phá hụt bóng đến chân Xuân Nam. Cầu thủ này dắt một nhịp xuống cánh trái trước khi dứt điểm lên góc cao làm tung lưới đội bạn.

Ngoài đường biên, HLV Chung Hae-soung thở phào nhẹ nhõm với bàn thắng mở điểm của học trò. Hưng phấn lên cao, Xuân Nam tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 90. Đón đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, chân sút 25 tuổi dùng kỹ thuật loại bỏ Kawakami và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB TPHCM.    

AFC Cup 2020: CLB TPHCM bất bại sau lượt đi ảnh 1 Công Phượng và các đồng đội tiếp tục giữ ngôi đầu bảng F
Việc ông Chung tung Xuân Nam vào sân thay cho Balde ở phút 61 là bước ngoặt. Trước đó, ngoại binh của CLB TPHCM bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm và khiến anh đánh mất lòng tin với ông thầy Hàn Quốc.

Ngay phút thứ 2, Balde bật cao đánh đầu vào góc xa và không thể đánh bại thủ môn Soukthavy. Tuy nhiên điều khó tin nhất đến ở phút 12, chân sút Guine Bissau đệm bóng ở cự ly 5m50 với khung thành bỏ trống nhưng lại ra ngoài.

Cơ hội “ngon ăn” thứ 3 tìm đến Balde ở phút 49. Từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo 28 tuổi đánh đầu góc gần đưa bóng vọt xà. Nếu Balde tận dụng tốt các cơ hội thì CLB TPHCM đã sớm giải quyết trận đấu.

Chiến thắng 1-0 trên đất Lào giúp CLB TPHCM khép lại lượt đi bảng F AFC Cup 2020 với ngôi đầu khi có 7 điểm. Bằng điểm nhưng thua chỉ số phụ, Yangon Utd (Myanmar) tạm thời xếp thứ nhì. Hougang Utd (3 điểm) và Lào Toyota (0 điểm) lần lượt xếp các vị trí tiếp theo. 

Tin cùng chuyên mục