
SHB Đà Nẵng đã giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước, vì vậy trận đấu cuối cùng với Thai Port trên sân nhà Chi Lăng (16 giờ chiều nay 20-4) chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Với 12 điểm trong tay sau 4 trận toàn thắng, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức dẫn đầu bảng H.
Có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng không tìm được đối thủ ở AFC Cup, tất nhiên là trong khuôn khổ bảng H. Phong độ ổn định của đội bóng này không chỉ được duy trì ở sân chơi châu Á mà ở cả 2 giải quan trọng trong nước là V-League và Cúp quốc gia.
SHB Đà Nẵng khiến người hâm mộ nhớ đến hình ảnh dũng mãnh của Becamex Bình Dương mùa bóng trước, thời điểm đội bóng của HLV Mai Đức Chung lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup.

Nicolas Hernandez sẽ giúp SHB Đà Nẵng thắng trận thứ 5 ở AFC Cup?
Mặc dù cuộc đối đầu với Thai Port đến từ Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng không loại trừ khả năng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ sử dụng đội hình chính ra sân. Ông Đức cũng muốn có được chiến thắng ngay trên sân nhà vì nếu mạch chiến thắng bị ngắt quãng sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần các học trò ở sân chơi trong nước.
Ý đồ chơi bóng của SHB Đà Nẵng ở những trận đấu vừa qua thể hiện rất rõ một thực tế: họ muốn kiểm soát bảng đấu, muốn trở thành đội bóng chi phối thứ hạng của bảng H, đồng thời đá để giữ uy cho các CLB Việt Nam.
Ở trận lượt đi, SHB Đà Nẵng dù phải chơi trên sân khách nhưng đã giành chiến thắng 3-2 ở thế vượt trội về chuyên môn. Cũng từ trận thắng ấy, cuộc hành trình của một trong hai đại diện của bóng đá Việt Nam trở nên thênh thang và chưa gặp phải rào cản nào đáng kể.
Dù không để lộ tham vọng nhưng rõ ràng mục tiêu của SHB Đà Nẵng ở AFC Cup không chỉ dừng ở chuyện lấy vé vào vòng sau. Tìm kiếm danh vọng ở đấu trường châu lục luôn là điều mà các đội bóng Việt Nam hướng đến.
Vì thế, cũng giống như Becamex Bình Dương mùa trước, trong thâm tâm của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vào đến bán kết là mục tiêu gần nhất, còn nếu hưng phấn hơn và cơ hội đến đúng lúc, họ còn bay bổng hơn với tấm vé vào chơi trận chung kết của mùa giải.
Lê Quang