Tay vợt nữ danh tiếng người Mỹ Venus Williams đã vượt qua cột mốc giành 40 danh hiệu khi “sưu tập” thêm danh hiệu thứ 41 trong sự nghiệp - ngôi vô địch ở giải Abierto Mexicano TELCEL (Acapulco, Mexico) 2009. Venus (hiện xếp hạng 5 WTA) đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Italia Flavia Pennetta (hạng 15 ATP) trong trận chung kết với điểm số 6/1, 6/2.
![]() |
Venus và danh hiệu thứ 41, chiếc cúp vô địch Acapulco - một quả banh quần vợt to tổ chảng. |
Cách đây một tuần, Venus đã “trang điểm” cho “kho tàng” danh hiệu của mình bằng cách thắng danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp ở WTA Dubai Championships. Chiến thắng này đã giúp cô leo từ vị trí hạng 6 WTA lên vị trí hạng 5. Nhưng với cô, giờ đây, thứ hạng đã không còn ý nghĩa. Quan trọng là cô giành thêm được bao nhiêu danh hiệu cho sự nghiệp vốn dĩ đã lừng lẫy của mình.
Chiến thắng trước Pennetta chính là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Venus trong mùa giải năm nay. Cô hầu như không gặp chút khó khăn nào từ tay vợt xếp sau cô 10 bậc trên bảng xếp hạng WTA, Venus đã nghiền bẹp đối thủ sau 1 giờ 2 phút, để giành thêm 37 ngàn USD tiền thưởng, giúp số tiền thưởng trong sự nghiệp của cô đạt mức hơn 22 triệu 7 trăm ngàn USD…
Trong suốt trận đấu thế một chiều, Venus đã thắng đến 90% điểm số khi cầm giao bóng một (26 pha giao bóng một thành công trong xổng số 29 pha) và thắng đến 4 trong tổng số 6 cơ hội giành break-point. Ngược lại, Venus chỉ phải đối mặt với 1 nguy cơ break-point duy nhất và cô đã hóa giải nó. Sau 3 vòng đầu tốn 3 ván đấu, ở bán kết và chung kết, Venus đều kết liễu đối thủ gọn ghẽ trong 2 ván.
Trong quá khứ, Pennetta từng có 3 lần liên tiếp đánh bại Venus. Nhưng sau khi thua Venus ở chung kết Zurich 2008, giờ đây, Pennetta đã có 2 lần liên tiếp thất thủ trước Venus. Hiện tại, trong lịch sử của WTA, chỉ có 6 tay vợt khác từng thắng Venus 3 lần liên tiếp - đó là Lindsay Davenport (đang bận sinh đứa con thứ 2), Martina Hingis (đã giải nghệ, Jana Novotna (đã giải nghệ), Serena Williams (em gái Venus), Amelie Mauresmo (vẫn còn thi đấu) và Jelena Jankovic (vẫn còn thi đấu).
Trong số này, chỉ có duy nhất Novotna thất bại trong việc giành ngôi số 1. Nghĩa là, ngoại trừ Novotna và Pennetta, những người khác từng thắng Venus liên tiếp trong 3 trận đều đã bước lên tột đỉnh vinh quang. Việc thắng Venus 3 lần liên tiếp hẳn sẽ là một kỳ tích đáng kể. Còn ai sẽ đạt được kỷ lục này? Trước tiên, hãy chờ Venus nâng cao số danh hiệu lên con số 42 đi cái đã...
TIỂU SIÊU
(SGGP Thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?