75/76 trọng tài vượt qua kiểm tra thể lực

Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng mới, công tác tập huấn cho các trọng tài được khởi động đầu tiên bằng đợt tập huấn trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải ngoài chuyên nghiệp Quốc gia 2021. Đợt tập huấn này được tiến hành trên sân Hàng Đẫy từ ngày 4 đến 8-1.

Các trọng tài trong phần kiểm tra thể lực
Các trọng tài trong phần kiểm tra thể lực

Theo kết quả kiểm tra thì chỉ có 1 trợ lý trọng tài đã không vượt được qua bài kiểm tra thể lực để có thể nhận nhiệm vụ tại mùa giải 2021. Chương trình tập huấn công tác tổ chức các giải ngoài chuyên nghiệp Quốc gia 2021 đã được bắt đầu từ chiều 4-1, với sự tham dự của 17 giám sát trọng tài, 33 giám sát trận đấu và 76 trọng tài và trợ lý trọng tài.

Ở ngày tập huấn thứ hai (5-1), sau phần kiểm tra thể lực của Ban Trọng tài, các giám sát trận đấu và giám sát trọng tài đã nghe đại diện phòng Tổ chức thi đấu phổ biến các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức trận đấu. Tại buổi tập huấn đầu năm, một số giám sát mới đã được giới thiệu tham gia làm nhiệm vụ tại mùa giải ngoài chuyên nghiệp.

75/76 trọng tài vượt qua kiểm tra thể lực ảnh 1 Chỉ có 1 trợ lý trọng tài không vượt qua được kỳ kiểm tra này
Ngày 6-1, lễ khai mạc lớp tập huấn se được Ban Tổ chức chính thức tổ chức với sự tham dự của Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam. Sau phần khai mạc, đại diện C02, Bộ Công an sẽ trực tiếp trao đổi với các giám sát và lực lượng trọng tài nội dung công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Trong ba ngày còn lại của lớp tập huấn (từ 6-1 đến 8-1), các nội dung liên quan đến luật thi đấu, tài trợ, truyền thông, an ninh an toàn cũng như rút kinh nghiệm công tác tổ chức trận đấu mùa giải 2020 và các bài kiểm tra lý thuyết, thực hành sẽ được diễn ra dưới sự hướng dẫn của Ban Trọng tài và các phòng chức năng LĐBĐ Việt Nam.

Ngay sau đợt tập huấn các giải ngoài chuyên nghiệp 2021, các giám sát và trọng tài sẽ bắt tay ngay vào nhận nhiệm vụ đầu tiên trong năm 2021 ở vòng loại U19 nam Quốc gia 2021, dự kiến khởi tranh vào ngày 10-1.

Tin cùng chuyên mục