6 cầu thủ nữ bị VFF cấm thi đấu 5 tháng

Tối 14-10, Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố số đông cầu thủ của hai đội TPHCM I và TKS.Việt Nam tham gia ẩu đả sau trận bán kết 2 giữa hai đội này vào ngày 12-10 tại giải bóng đá nữ VĐQG 2018. 

Hình ảnh hỗn loạn sau trận đấu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Hình ảnh hỗn loạn sau trận đấu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đội chủ nhà có đến 4 cầu thủ nằm trong thông báo kỷ luật gồm Bảo Châu, Mỹ Anh, Phương Thảo, Trần Thị Thu (TPHCM I) với mức phạt 10 triệu đồng/cầu thủ và cấm thi đấu 5 tháng do có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với đối phương.

Phía đội TKS.Việt Nam là 2 tuyển thủ quốc gia Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng cũng bị mức phạt tương tự.

6 cầu thủ nữ bị VFF cấm thi đấu 5 tháng ảnh 1 Vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam
Do để số đông cầu thủ tham gia ẩu đả, hai đội TPHCM I và TKS.Việt Nam bị phạt số tiền 30 triệu đồng/đội. Trưởng đoàn và tập thể Ban huấn luyện của hai đội cùng bị phạt ở mức cảnh cáo.

Chiều 15-10, giải bóng đá nữ VĐQG 2018 sẽ khép lại với trận tranh chung kết giữa đội TPHCM I và Phong Phú Hà Nam trên sân Thống Nhất.

Tin cùng chuyên mục