Mất trọn buổi sáng nghiền ngẫm 23 bộ hồ sơ ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, rốt cục, hội đồng HLV quốc gia đã chọn cho VFF tổng cộng 5 ứng viên lọt vào “vòng chung kết”. Tất cả những gì hội đồng HLV quốc gia là tư vấn ứng viên, còn phần khó khăn nhất là chọn lựa, thương thảo hợp đồng được “nhường” cho thường trực VFF .
- Chọn ứng viên qua lý lịch ...
![]() |
Đội tuyển Việt Nam sẽ được sớm có vị thuyền trưởng mới |
Thực tế, dù làm nhiệm vụ khoanh vùng, chốt ứng viên vào chung kết, nhưng cơ sở để Hội đồng HLV Quốc gia lựa chọn cũng chỉ thông qua “CV”. Những hồ sơ lý lịch này là do bộ phận chuyên môn của VFF sàng lọc, lựa chọn, trước khi cung cấp cho bộ phận được nhờ tư vấn. Một thành viên Hội đồng HLV Quốc gia nói vui rằng: họ đã lọc ứng viên bằng cách… “đọc trên giấy”. Nghĩa là những gương mặt được chọn lựa thực chất là những HLV có “CV” đẹp, bóng bẩy nhất trong số 23 người được đặt lên bàn lựa chọn.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Trần Văn Phúc, dù phải chọn lựa một cách rất khó khăn từ “CV”, nhưng bộ phận được mời tư vấn đã làm hết sức mình. Ông Phúc nói: “Chúng tôi không giới thiệu… đểu. Bởi dù chỉ là tư vấn, giới thiệu nhưng tất cả thành viên trong Hội đồng HLV Quốc gia đều tự hiểu, lựa chọn của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên, quan điểm của chúng tôi chỉ là tư vấn, còn việc chọn ai sẽ do lãnh đạo VFF quyết định. Chúng tôi không thể can thiệp sâu hơn ngoài việc tư vấn về chuyên môn”.
- VFF “khoái” HLV Đức
Khó tìm trợ lý nội Ngoài việc chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam, Hội đồng HLV Quốc gia cũng băn khoăn với lựa chọn trợ lý cho vị thuyền trưởng tương lai. Bởi để thực sự nhập cuộc, bắp nhịp thì HLV trưởng tương lai cần ít nhất nửa năm làm quen với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, kế hoạch của VFF đã hoạch định HLV Mai Đức Chung “ôm” đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 25, do đó, nếu không tìm người trợ thủ cho ông Chung, thì vị HLV này dễ “gãy” vì quá sức. Yến Nhi |
Dựa trên 23 hồ sơ, Hội đồng HLV Quốc gia đã quyết định đề cử 5 ứng viên được cho là nổi bật để VFF chọn lựa. Theo đó, 5 HLV này có 4 HLV đến từ châu Âu (Đức, Croatia, Serbia) và một HLV đến từ Colombia. Mặc dù Hội đồng HLV Quốc gia không tiết lộ, nhưng nguồn tin của SGGP Thể thao có được, 5 cái tên có mặt ở vòng chung kết gồm: Francisco Maturana Garcia (Colombia, 59 tuổi), Branko Ivanovic (Croatia, 54) Burkhard Ziese (Đức, 64 tuổi) Edmund Stoehr (Đức, 56 tuổi) và Dragoslav Stepanovic (Serbia, 60 tuổi). Trong 5 ứng viên này, Edmund Stoehr là ứng viên duy nhất được một người quen của bóng đá Việt Nam - cựu Giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld- giới thiệu và đảm bảo trình độ với VFF.
Với 5 ứng viên trên, Hội đồng HLV Quốc gia và Thường trực VFF tỏ ra khá “tâm đầu ý hợp” khi nghiêng về những HLV châu Âu, đặc biệt là những ông thầy có gốc gác từ Đức. Ngoài 2 ứng viên mang quốc tịch Đức, HLV người Serbia Dragoslav Stepanovic cũng thành danh và gây dựng tên tuổi từ môi trường bóng đá Đức: thành công với 2 CLB nổi tiếng nước Đức là Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cách đây không lâu cũng khẳng định, sau khi chứng kiến bóng đá Việt Nam trải qua 7 đời HLV, ông thích đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một ông thầy người Đức.
Trong cuộc họp hôm qua, Hội đồng HLV Quốc gia thống nhất quan điểm tư vấn VFF nên chọn một HLV người Đức, bởi HLV người Đức làm việc rất nghiêm túc, có tính tổ chức kỷ luật cao và chặt chẽ về vấn đề rèn luyện thể lực. Đó là những điểm then chốt có thể khắc phục cho yếu kém mà các cầu thủ Việt Nam đang thiếu. Ngoài ra, Hội đồng HLV Quốc gia còn “khuyên” VFF nên chọn HLV có độ tuổi từ 50-52 và phải có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Trong 5 ứng viên vào “chung kết”, mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ví như ông Francisco Maturana Garcia là người có “CV” hào nhoáng nhất, khi đang là thành viên ban kỹ thuật của FIFA. Tuy vậy, một tử huyệt của ông thầy người Colombia này là hiện đang là HLV trưởng của đội tuyển Trinidad&Tobago và chỉ mới ký hợp đồng từ ngày 1-2-2008 (theo trang web của LĐBĐ nước này cho biết - PV), đồng thời hoàn toàn “mù tịt” bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Á.
Nó trái ngược hoàn toàn với Branko Ivanovic hay Burkhard Ziese - những người từng làm việc ở châu Á, thậm chí như Burkhard Ziese dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cách nay... 22 năm. Về tiền lương, Branko Ivanovic dẫn đầu với đề nghị nhận 25.000 USD/tháng, còn Burkhard Ziese và Dragoslav Stepanovic rẻ nhất với mức lương 10.000 USD/tháng. Hai ứng viên còn lại đề nghị nhận lương 15.000 USD/tháng.
YẾN NHI
5 ứng viên được “chọn mặt gửi vàng” |
Các tin, bài viết khác
-
U23 Malaysia được ‘đặc cách’ trước khi đối đầu với U23 Việt Nam
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
Lịch SEA Games ngày 18-5: Các môn Olympic tiếp tục bùng nổ
-
ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Myanmar: Bất ngờ khó xảy ra (19g, ngày 18-5)
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam