Thể thao Việt Nam dự SEA Games 2017:

5 Phó đoàn rút khỏi danh sách SEA Games 2017

Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức công bố danh sách mới các thành viên dự SEA Games 2017 sau khi đã có rà soát.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết nhân sự đã rà soát chi tiết trên tinh thần xây dựng vì tập thể. tác giả: NGỌC HẢI
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết nhân sự đã rà soát chi tiết trên tinh thần xây dựng vì tập thể. tác giả: NGỌC HẢI
Trong ngày 14-7, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 2017 đã khẳng định: “đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 2017 với 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn trong danh sách cán bộ quản lý. Trưởng đoàn là đồng chí Trần Đức Phấn, 2 Phó đoàn là các đồng chí Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, 2 (thuộc Tổng cục TDTT)”.
5/10 phó đoàn theo danh sách ban đầu là các ông Nguyễn Văn Bình (Vụ trưởng Vụ tài chính – Tổng cục TDTT), Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội), Đặng Hà Việt (Giám đốc Trung tâm HLTTQG TPHCM), Lê Hồng Sơn (Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng) và Trần Trí Quân (Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ) đã xin rút ở lại Việt Nam không dự SEA Games 2017 cùng đoàn.
3 Phó đoàn khác từng ở danh sách ban đầu của đoàn thể thao Việt Nam là ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội), Mai Bá Hùng (Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM), Phạm Ngọc Dương (Trưởng phòng TDTT – Quân đội) vẫn dự SEA Games 2017 nhưng ở chức danh cán bộ đoàn.
5 Phó đoàn rút khỏi danh sách SEA Games 2017 ảnh 1 Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội - ông Nguyễn Mạnh Hùng rút khỏi đoàn dự SEA Games năm nay dù quân số VĐV, HLV tại Trung tâm này đông đảo nhất đoàn Việt Nam
Ông Thắng khẳng định dù không tham gia công tác đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 nhưng các cán bộ đã xin rút ở lại Việt Nam vẫn làm việc theo các công việc được giao phó và có vai trò quan trọng đối với các HLV, VĐV đang tập luyện ở Trung tâm của mình.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định quân số của đoàn thể thao Việt Nam đi SEA Games 2017 chỉ còn 681 thành viên thay vì 693 như ban đầu.
Chỉ tiêu đoàn Việt Nam tại SEA Games 2017 là đứng trong tốp 3 về giành số HCV. Chúng ta nắm chắc cơ hội đạt từ 49 tới 59 HCV nhưng để trong 3 quốc gia đứng đầu thì ít nhất phải có được 65 HCV.

Tin cùng chuyên mục