2,24 tỷ đồng thưởng VĐV xuất sắc tại SEA Games 29

Tối 7-9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 (TPHCM), UBNDTP tổ chức lễ biểu dương và trao thưởng HLV, VĐV thể thao Thành phố thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29.
2,24 tỷ đồng thưởng VĐV xuất sắc tại SEA Games 29
 Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29) lần thứ 29, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc với 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng. Trong đó, các vận động viên của TPHCM xuất sắc gặt hái được 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, đóng góp lớn vào thành tích chung toàn đoàn.

Ấn tượng nhất là 2 cú hat-trick vàng (3 HCV) của “nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam Lê Tú Chinh và Lê Thanh Tùng của môn Thể dục dụng cụ. Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ)… cũng là các gương mặt giành vàng nổi bật của thể thao Thành phố. Đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 29 cũng có 5 cầu thủ của Thành phố góp mặt.

Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Thu chúc mừng thành tích của các HLV, VĐV TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu chúc mừng thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên của thành phố đạt được tại SEA Games 29. Những thành quả này có được là nhờ sự nỗ lực tập luyện của từng cá nhân và tập thể ban huấn luyên, sự đầu tư tập trung, đúng đắn của thể thao thành phố trong thời gian qua.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong trao thưởng cho VĐV Lê Tú Chinh.

Theo Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Thu, Thành phố cũng đang chú trọng đầu tư những môn thể thao mới như bơi nghệ thuật, cricket, bowling và hockey trong nhà, tạo điều kiện cho vận động viên được cọ xát tại các kỳ SEA Games và trong tương lai hứa hẹn sẽ giành được huy chương tại các giải đấu quốc tế.

2,24 tỷ đồng thưởng VĐV xuất sắc tại SEA Games 29 ảnh 3Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND, trao thưởng cho các cầu thủ nữ.

Với những thành tích xuất sắc tại SEA Games 29, UBND TPHCM khen thưởng theo chế độ với tổng số tiền 2,24 tỷ đồng, khen thưởng đột xuất tổng số tiền hơn 900 triệu đồng cho các huấn luyện viên và vận động viên. Bên cạnh đó, còn trao tặng 72 Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao. 

Tin cùng chuyên mục