10.000 VĐV đã được trải nghiệm chạy marathon đêm Hà Nội 2022

Đông đảo các VĐV chuyên và không chuyên đã có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thi đấu giải marathon đêm Hà Nội 2022 (Vnexpress marathon Hanoi midnight 2022) và năm nay số người góp mặt là 10.000.

Nhà vô địch chạy đêm Hà Nội 2022 cự ly 42km Vũ Đình Tuân. Ảnh: L.THỎA
Nhà vô địch chạy đêm Hà Nội 2022 cự ly 42km Vũ Đình Tuân. Ảnh: L.THỎA

Nội dung marathon 42km đã xuất phát sớm nhất ngay từ 0 giờ rạng sáng ngày 27-11 và đây là lần thứ 2, giải marathon đêm Hà Nội được tổ chức.

Năm nay, nhà tổ chức giải đưa vào thi đấu các cự ly đối với nam, nữ VĐV là người chuyên nghiệp, bán chuyên, phong trào cũng như mở rộng cho khách quốc tế góp mặt gồm 5km, 10km, 21km và 42km.

Ngay sau khi xuất phát cự ly 42km nam, với sự quyết tâm cao nhất, chân chạy Vũ Đình Tuân là người về nhất ở giải năm nay khi đạt thành tích 2 giờ 45 phút 15 giây trong khi những người về sau là Đặng Anh Quyết (2 giờ 46 phút 02 giây) và Tô Tấn Tài (2 giờ 46 phút 16 giây). Về nữ 42km, nhà vô địch của giải năm nay là Lèo Thị Tình với kết quả 3 giờ 08 phút 31 giây trong khi người về thứ nhì thua Tình tới gần 13 phút là Thái Thị Hồng (3 giờ 20 phút 33 giây).

Trong cự ly 21km bán marathon, nhà vô địch nam năm nay là Nguyễn Danh Cao còn về nhất nữ là Hà Thị Hậu. Cô gái Hà Thị Hậu là gương mặt quen thuộc của các giải marathon trong nước cũng như thi đấu trail (địa hình) ở Việt Nam.

Lèo Thị Tình vô địch 42km nữ tại giải lần này. Ảnh: Đ.ĐỒNG

Năm 2020 là lần đầu tiên giải chạy đêm Hà Nội được tổ chức và nhà tổ chức là báo điện tử Vnexpress cùng UBND thành phố Hà Nội, FPTonline đã mang tới cho người tham dự trải nghiệm thú vị về không gian của thủ đô khi về đêm.

Trong ngày thi đấu 27-11, ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân cũng như nội dung đồng đội. Lần đầu tiên giải đưa vào nội dung đồng đội để tính thành tích và có 36 câu lạc bộ chạy, đội nhóm đã đăng ký và nội dung này có gần 800 VĐV tham gia. Toàn giải có tổng thưởng 1,5 tỉ đồng. Ngoài nội dung thi đấu cho người lớn, giải cũng có nội dung dành cho trẻ em từ 6 tới 10 tuổi (cự ly 700m dành cho 2000 VĐV). Năm nay, nhà tổ chức đã tổ chức thành công chuỗi thi đấu marathon cùng hệ thống với các lượt ở TT-Huế (tháng 4), Quy Nhơn-Bình Định (tháng 6), Hạ Long – Quảng Ninh (tháng 7), Nha Trang – Khánh Hòa (tháng 8) và bây giờ là thủ đô Hà Nội.

Ở giải marathon đêm Hà Nội năm 2020, nhà vô địch cự ly 42km là Phạm Thị Hồng Lệ còn vô địch nam là Trịnh Quốc Lượng. Năm nay, nhiều VĐV đang trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc vì thế các gương mặt của đội tuyển quốc gia và nổi tiếng làng marathon, chạy dài tại Việt Nam không thể dự giải ở tháng 11 này.

Sáng 27-11 tại Đồng Tháp, giải marathon Đất Sen Hồng 2022 đã tranh tài và tại cự ly 42km nam, nhà vô địch là VĐV Lý Nhân Tín (2 giờ 35 phút 39.2 giây). Vô địch 42km nữ là VĐV Nguyễn Thị Minh Hiền với kết quả 3 giờ 37 phút 49.7 giây. Giải thi đấu các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km dành cho nam, nữ.

Tin cùng chuyên mục