10 sự kiện nổi bật của bóng đá TPHCM trong năm 2004

1. “Trở về mái nhà xưa”
10 sự kiện nổi bật của bóng đá TPHCM trong năm 2004

1. “Trở về mái nhà xưa”
TMN-CSG giành danh hiệu vô địch giải hạng nhất trước hai vòng đấu cuối cùng để kịp quay trở lại với bản đồ V-League sau 1 mùa củng cố ở “sân sau” này. Trong các trận đấu cuối giải, các cổ động viên của đội đã căng băng-rôn chúc mừng thành công của đội với nội dung “TMN-CSG quyết tâm trở về mái nhà xưa”.

10 sự kiện nổi bật của bóng đá TPHCM trong năm 2004 ảnh 1

Niềm vui của đội TMN-CSG vô địch hạng nhất, trở lại V- League 2005.

2. NHĐÁ rớt hạng
Trái ngược với sự thành công của TMN-CSG là sự trượt dốc nhanh chóng của NHĐÁ-Thép Pomina. dù có sự chuẩn bị mạnh mẽ về lực lượng cũng như kinh phí nhưng đội bóng này đã không trụ nổi V-League. Họ đã không tự định đoạt được số phận ở hai trận cuối thi đấu trên sân nhà trước Delta-Đồng Tháp (0-2) và GĐT-LA (1-4).

3. Chia tay QK7
Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá TPHCM còn chia tay Quân khu 7 sau nhiều năm trở thành “khách quen” của giải hạng nhất. QK7 đã không thể thoát khỏi nhóm cuối bảng ngay từ vạch xuất phát. Một sự trùng hợp là cả QK7 và NHĐÁ đều cùng thay HLV trưởng trong khi giải đang diễn ra nhưng cũng không cải thiện được tình thế.

4. Từ “Khách sạn” chuyển sang “Đá quý”
Sau khi trụ hạng trong mùa đầu tham dự giải hạng nhất, ban lãnh đạo đội KS Khải Hoàn đã quyết định chuyển giao đội bóng cho công ty Thiên Vạn và từ sau mối “lương duyên” này, đội bóng Đá Mỹ Nghệ đã trở thành tên gọi mới dự giải hạng nhất.

5. Thêm một đội bóng mới được ra đời
Câu lạc bộ bóng đá TPHCM chính thức ghi tên vào bản đồ bóng đá Việt Nam và sẽ tham dự giải hạng nhì 2005 sau khi lãnh đạo NHĐÁ quyết định chuyển giao đội bóng trẻ cho LĐBĐ TPHCM, sau đó LĐBĐ TPHCM đã giao cho trung tâm thể thao Thành Long quản lý.

6. Huy chương đồng và… chia tay !
Đội tuyển TPHCM giành huy chương đồng LG-Cup và nhiều khả năng đấy cũng là lần sau cùng đội này tham dự LG-Cup bởi kể từ năm 2005, sân chơi này chỉ dành riêng cho đội tuyển quốc gia.

7. Chỉ còn chờ Bưu điện
Sau nhiều năm chờ đợi, đội TMN-CSG đã có sân tập riêng của mình tọa lạc ở gần cảng Tân Thuận. Đến nay, mặt sân đã hoàn tất còn các hạng mục khác đang trong giai đoạn hoàn thiện. Như vậy đã có 5 đội bóng của TPHCM có sân tập riêng là NHĐÁ (sân Đạt Đức), Đá Mỹ Nghệ (sân Vạn Chinh), Quân khu 7 (sân QK7), CLB bóng đá TPHCM (sân Thành Long) và TMN-CSG. Đội duy nhất đến nay vẫn còn thuê sân tập là Bưu điện.

8. Thành công hay thất bại cùng thay đổi mạnh mẽ
Sau khi giành vé thăng hạng, TMN-CSG đã thay đổi Tổng giám đốc, phó TGĐ và cả Giám đốc điều hành trước khi bước vào mùa bóng mới. Trong khi đó, NHĐÁ sau khi rớt hạng cũng thay đổi nhiều về nhân sự, từ TGĐ cho đến Giám đốc điều hành và 3 thành viên trong BHL.

9. Ấn tượng Thành Long
Lần đầu tiên xuất chinh sau gần 2 năm được các HLV Tam Lang và Công Minh nhào nặn, các cầu thủ trẻ của trung tâm Thành Long đã để lại nhiều ấn tượng của hai giải trẻ trong năm với thành tích Á quân giải U19 quốc gia cùng  một lối chơi đẹp và hết mình ở VCK giải U21 quốc gia.

10. Xứng danh ông “bầu”
Dù Hội bảo trợ cựu cầu thủ TPHCM đang trong giai đoạn định hình nhưng vào những ngày cuối năm, thông qua báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Quách Thành Lai (bầu Hưng) đã quyết định “mở hàng” trước qua việc tặng vào quỹ với số tiền 100 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian qua Trung tâm Thành Long không chỉ là nơi tập trung tập luyện của các đội tuyển quốc gia, CLB chuyên nghiệp mà còn là nơi sinh hoạt của các cựu cầu thủ TPHCM vào mỗi cuối tuần. Ngoài ra, nhiều cầu thủ vừa giải nghệ nếu có nhu cầu cũng có thể “kiếm thêm” bằng nghề làm trọng tài các trận giao hữu ở đây.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục