Xuân Vinh, Quốc Cường thất bại tại Đức

Hai xạ thủ hàng đầu của đội bắn súng Việt Nam đã thất bại trong Giải ISSF World Cup 2017 tổ chức tại Munich (Đức).
Trần Quốc Cường thi đấu không hiệu quả tại Munich. Ảnh: NGỌC HẢI
Trần Quốc Cường thi đấu không hiệu quả tại Munich. Ảnh: NGỌC HẢI
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đã thi đấu 2 nội dung sở trường là 10m súng ngắn thể thao và 50m súng ngắn bắn chậm ở Munich (Đức). Thế nhưng, kết quả vòng loại không cao, cả 2 xạ thủ đều không lọt vào chung kết các bài bắn.
Tại nội dung 10m súng ngắn hơi, sau vòng loại, Hoàng Xuân Vinh đứng hạng 49 (573 điểm). Trần Quốc Cường đứng vị trí 25 (577 điểm). Vô địch nội dung này là xạ thủ Korostylov Pavlo (Ucraina). 
Thi đấu bài bắn 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh đạt 544 điểm và xếp hạng 50 còn Trần Quốc Cường đứng hạng 55 (539 điểm). Vô địch bài bắn là Jin Jongoh (Hàn Quốc).
Ngoài Xuân Vinh và Quốc Cường, các xạ thủ Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên, Phan Công Minh (25m súng ngắn bắn nhanh); Đặng Lê Ngọc Mai, Lê Thị Linh Chi (10m súng ngắn thể thao, 25m súng ngắn thể thao nữ)... cũng thi đấu không thành công tại Munich lần này.

Tin cùng chuyên mục