Xe đạp: Cavendish lại “ngã ngựa” và chấn thương, lần này là ở Abu Dhabi

Vận rủi vẫn chưa thể từ giã cơ thể “nhàu nhĩ” của Mark Cavendish. Cua-rơ đua nước rút kỳ cựu người Anh hiện đang chơi cho Dimension Data lại mới “ngã ngựa và… đo đường” ngay ở chặng đua mở màn của Abu Dhabi Tour 2018, và anh đã dính phải những chấn thương không hề nhẹ.

Mark Cavendish lại đo đường
Mark Cavendish lại đo đường

Cav cùng với 3 tay đua khác đã “gặp chuyện” khi chiếc xe hơi chở Giám đốc điều hành giải đua đột nhiên đi chậm lại. 4 tay đua do không kịp giảm tốc đã đụng thẳng vào chiếc xe hơi tai quái và đồng loạt đo đường. Cav đã “ngã ngựa” nặng đến nỗi, anh không thể tiếp tục tham gia thi đấu ở giải đua đang diễn ra tại UAE.

Xe đạp: Cavendish lại “ngã ngựa” và chấn thương, lần này là ở Abu Dhabi ảnh 1 Cav và 3 tay đua khác đã "ngã ngựa" do sự cố từ chiếc xe hơi chở GĐĐH giải đấu
Bác sĩ của đội đua Dimension Data, ông Adrian Rotuno, đã tiết lộ về tình trạng chấn thương của Cavendish: “Cav đã bị chấn động không nhẹ sau vụ tai nạn. Do anh ấy vẫn còn choáng váng, chúng tôi sẽ không mạo hiểm sự an toàn của anh ấy và đội đua đã ra quyết định rút anh ấy khỏi giải đua. Rất may, bác sĩ đã loại trừ khả năng về một ca chấn thương cổ nghiêm trọng sau khi khám cho Cav trong bệnh viện. Tuy vậy, Cav vẫn có một số triệu chứng đau nhức ở cổ dù tình trạng chung của anh ấy đã ổn định. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi sát sao tình trạng của Cav trong thời gian sắp tới”.

Đây vốn là ca chấn thương nghiêm trọng thứ 2 của Cavs sau khi anh bị gãy xương vai với cú đo đường ở đích đến chặng 4 của Tour de France 2017, cú ngã bắt nguồn từ pha tranh chấp tay đôi với Peter Sagan. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, người ta vẫn chưa biết liệu Cav có thể tham gia Tirreno-Adriatico và Milan-San Remo hay là không. Vận rủi vẫn đang đeo bám tay đua quê ở đảo Man.

Xe đạp: Cavendish lại “ngã ngựa” và chấn thương, lần này là ở Abu Dhabi ảnh 2 Với chấn thương mới nhất, chưa biết lịch đấu của Cav sẽ là như thế nào
*Chặng đua đầu tiên của giải đấu Abu Dhabi Tour 2018 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Alexander Kristoff (Na Uy, UAE Team Amirates), anh này đã tung cú nước rút hoàn hảo để đánh bại Andrea Guardini (Italia Bardiani-CSF) và Caleb Ewan (Australia, Michelton-Scott) với thành tích 4 giờ 48 phút 24 giây. Đây là chiến thắng thứ 2 trong màu áo đội đua mới UAE Team Emirates của Kristoff. Trước đó, anh đã thắng chặng đua thứ 6 của Tour of Oman. Ngoài ra, anh xếp hạng 9 chung cuộc ở Dubai Tour...
Xe đạp: Cavendish lại “ngã ngựa” và chấn thương, lần này là ở Abu Dhabi ảnh 3 Niềm vui chiến thắng của Alexander Kristoff

Tin cùng chuyên mục