Giải quần vợt VTF Pro Tour 1 – năm 2018

“Vua đôi” Lê Quốc Khánh có chiến thắng đơn sau 6 năm

Sau 6 năm bỏ đánh đơn tập trung qua đôi, tay vợt đánh đôi số 1 Việt Nam Lê Quốc Khánh đã trở lại thi đấu nội dung này và có giành chiến thắng trong trận đấu vòng chính diễn ra hôm nay.

Lê Quốc Khánh có chiến thắng trong lần trở lại
Lê Quốc Khánh có chiến thắng trong lần trở lại

Trở lại đánh đơn ở giải này, sau khi đánh bại Võ Thành Được (Hải Đăng Tây Ninh) ở vòng loại, Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh TPHCM) gặp tay vợt từng vô địch đơn nam giải Các tay vợt xuất sắc 2014 Lâm Quang Trí – tay vợt gốc TPHCM mới chuyển về thi đấu cho Hải Đăng Tây Ninh vào năm nay. Sau khi bị dẫn 2/5, Lê Quốc Khánh đã làm cuộc lội ngược dòng thành công thắng ván 1 với tỷ số 7/6 trong sự chủ quan của Lâm Quang Trí. Bởi trong game cầm giao bóng có thể kết thúc ván, Lâm Quang Trí lại bỏ qua 2 tình huống đập smash trong tư thế đánh hỏng khó hơn ghi điểm. Lên tinh thần, Lê Quốc Khánh thắng luôn ván 2 với điểm số 7/5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 lọt vào vòng 2 gặp tay vợt trẻ Đắc Tiến.

Trận đấu sớm ở vòng 2, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã thắng Ngô Đức Dương với tỷ số 2-0 (6/4, bỏ cuộc). Tuy thua trận, nhưng tay vợt lão tướng 36 tuổi Ngô Đức Dương chơi khá hay khi lấy được 4 game trước Lý Hoàng Nam. Ngay cả tay vợt vô địch quốc gia 2017 Phạm Minh Tuấn hiện giờ cũng khó lấy được như thế khi đánh với Lý Hoàng Nam.

“Vua đôi” Lê Quốc Khánh có chiến thắng đơn sau 6 năm ảnh 1 Lâm Quang Trí - tay vợt TPHCM mới đầu quân cho Hải Đăng Tây Ninh 

Dừng chân nội dung đơn, tay vợt Lâm Quang Trí (Hải Đăng Tây Ninh) kết hợp cùng Quốc Vinh đã giành chiến thắng trước Hoàng Minh/Thái Nam (Hàn Hội) 2-0 (6/3, 6/1) lọt vào tứ kết đôi nam gặp Đắc Tiến/Minh Đức (Hà Nội). Trong khi đó, Lý Văn Tuấn/Võ Thành Được (Hải Đăng Tây Ninh) đánh bại Lê Trung Khang/Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương) 2-0 (7/6, 7/5) để lọt vào tứ kết gặp đôi Lê Quốc Khánh/Trương Giang Thanh (Hưng Thịnh TPHCM) tại tứ kết.

Tại nội dung đơn nữ, bất ngờ xảy ra khi tay vợt từng là số 1 Việt Nam Tâm Hảo (Hưng Thịnh TPHCM) được xếp làm hạt giống số 2 bị loại khi thua Thanh Bình (Đà Nẵng) 1-2 (7/6, 1/6, 4/6). Trong khi đó, Thanh Trúc (Hưng Thịnh TPHCM) đánh bại Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) 2-0 (6/4, 6/2) lọt vào tứ kết.

Tin cùng chuyên mục