Vòng loại giải U23 châu Á 2018: U22 Việt Nam đã sẵn sàng

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định sẽ cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018. Đây được xem là cơ hội lớn cho các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29.
U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: Nhật Anh
U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: Nhật Anh
Vòng loại giải U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 19 đến 23-7-2017. Theo kế hoạch, ngày 3-7, đội tuyển sẽ tập trung tại Hà Nội. Sau giai đoạn tập huấn, đội sẽ vào TPHCM tham dự vòng loại U23 châu Á và sau đó trở lại Hà Nội để thi đấu giao hữu cùng đội tuyển các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày 29-7.
Trong thời điểm này V-League 2017 cũng đã được tạm ngưng đến hết tháng 8 mới đá lại để tạo điều kiện thuận lợi trong việc gom quân cho tuyển. Ngày 31-7, đội sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc và sẽ thi đấu 3 trận tập huấn tại đây trước khi bay thẳng sang Malaysia tham dự SEA Games 29.
Với mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 29, VFF đã lên kế hoạch tập huấn khá chu đáo cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trong đó, việc tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa là cơ hội để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games nhưng cũng rộng cửa cho các cầu thủ Việt Nam vào vòng chung kết. 
Theo lịch thi đấu thì Việt Nam là chủ nhà của bang I gồm các đội Hàn Quốc, Đông Timor và Macau (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân Thống Nhất, chọn đội đầu bảng và 5 đội xếp thứ hai các bảng có thành tích tốt nhất để vào tham dự VCK với sự góp mặt của 15 đội.
Cũng cần nhắc lại là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp áp lực không nhỏ khi ở giải này vào năm 2016, đội U23 Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt đã có mặt tại VCK.

Tin cùng chuyên mục