Vòng loại giải U16 châu Á 2018: Xác định 16 đôi dự Vòng chung kết

Chiều 29-9, Hàn Quốc thắng Trung Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu tại bảng H ở Yangon, Myanmar qua đó giành 1 vé dự vòng chung kết Giải U16 châu Á 2018, sẽ diễn ra tại Malaysia.

 
Đội Hàn Quốc (áo đỏ) giành vé cuối cùng tham dự VCK
Đội Hàn Quốc (áo đỏ) giành vé cuối cùng tham dự VCK

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng xứ sở kim chi khi họ toàn thắng 3 trận với hiệu số bàn thắng bại 13-0.

Bên cạnh Hàn Quốc, 9 đội đứng nhất các bảng khác là Australia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Jordan, Iraq, Indonesia, Iran, Tajikistan và Yemen cùng với chủ nhà Malaysia cùng có vé dự vòng chung kết, diễn ra từ ngày 20-9 đến 7-10-2018.

Trong khi đó với thất bại này Trung Quốc chính thức hết cửa đi tiếp trong khi Ấn Độ, Oman, Thái Lan, Việt Nam và Afghanistan nằm trong số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo AFC có 4 nhóm hạt giống dành cho 16 đội dự VCK như sau.

Nhóm 1: Malaysia (chủ nhà, nằm ở bảng A), Iraq,  Iran, CHDCND Triều Tiên.

Nhóm 2: Nhật Bản, Oman, Việt Nam, Hàn Quốc.

Nhóm 3: Yemen, Ấn Độ, Thái Lan, Australia.

Nhóm 4: Tajikistan, Jordan, Afghanistan, Indonesia.

Hiện AFC chưa xác định ngày tiến hành lễ bốc thăm cho VCK nhưng có một điều chắc chắn là 4 lọt vào bán kết Giải U16 châu Á 2018 sẽ giành quyền dự vòng VCK FIFA U17 World Cup 2019.

Tin cùng chuyên mục