Vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2017: Huế có dám phất cờ?

CLB bóng đá Huế vươn lên chiếm ngôi đầu ngay vòng áp chót sau khi thắng đậm Đắk Lắk 3-0 và Viettel chỉ giành được 1 điểm tại Tây Ninh. Những kết quả đó làm cho trận Viettel – Huế chiều thứ Bảy này trở thành trận chung kết của lượt đi.

CLB bóng đá Huế vươn lên chiếm ngôi đầu ngay vòng áp chót sau khi thắng đậm Đắk Lắk 3-0 và Viettel chỉ giành được 1 điểm tại Tây Ninh. Những kết quả đó làm cho trận Viettel – Huế chiều thứ Bảy này trở thành trận chung kết của lượt đi.

Vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2017: Huế có dám phất cờ? ảnh 1

Chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng (trái) sẽ so kè cùng Viettel.

Nếu bung sức Huế không có gì phải ngán ngại thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên không chỉ vì tinh thần đang lên cao mà ở lần đụng độ gần nhất, cũng trên sân Hàng Đẫy họ cầm chân trong thế dẫn trước chủ nhà, sau đó mới chịu thua ở loạt đá luân lưu ở vòng loại Cúp quốc gia đầu năm nay. Tuy nhiên người ta đang băn khoăn không biết Huế có chịu nhấn ga để tiến lên hay lặp lại điệp khúc: đủ điểm an toàn rồi thi đấu xìu xìu như những mùa giải gần đây.

Trên sân Thiên Trường sẽ diễn ra cặp đấu giữa 2 đội bóng đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với tốp 3 Nam Định và Tây Ninh – đội vừa gián tiếp giúp Huế lên ngôi số 1. Ưu thế đối đầu đang thuộc về đội bóng thành Nam với 1 thắng, 1 hòa ở mùa giải 2016.

Trong khi đó tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sẽ có trận “chung kết ngược” với cựu binh V-League Đồng Tháp khi 2 bên đang cách nhau 1 điểm.

 Lịch thi đấu vòng 7 ngày 18-3:

15 giờ 30: Đắk Lắk – Đồng Tháp

16 giờ: Nam Định – Tây Ninh

17 giờ: Viettel – Huế

TRUNG TÍN

Tin cùng chuyên mục