Theo đó, VPF đã đẩy vòng đấu thứ 26 của V-League 2019 đá sớm hơn vào ngày 6-10 (thay vì ngày 26-10 như kế hoạch trước đây), đồng thời xếp lịch thi đấu trận chung kết Cúp quốc gia vào ngày 24-10 (trước đây là ngày 31-10). Bên cạnh đó, VPF cũng kéo vòng 12 đá sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch để đội tuyển quốc gia có thêm thời gian tập huấn và dự King’s Cup 2019 ở Thái Lan vào tháng 6 tới đây.
Với sự điều chỉnh kể trên, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có đủ khoảng thời gian 5 tuần theo yêu cầu để chuẩn bị cho SEA Games 30, nơi bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV. Đội tuyển U.22+2 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 7-10 tại Hà Nội, tập huấn trong nước và quốc tế từ thời điểm đó đến khi lên đường tham dự SEA Games 30 vào tháng 11.
Theo đề xuất của HLV Park Hang-seo, trong thời gian tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30, đội tuyển U.22+2 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ở nước ngoài, có thể tại Hàn Quốc hoặc ở một quốc gia châu Âu nào đó, sau khi VFF cùng Ban huấn luyện bàn bạc và đi đến thống nhất.
Cũng theo đánh giá của ông Hoài Anh, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các đồng sự sẽ phải cân nhắc, đánh giá và lựa chọn ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển U.22+2 từ cái nền là đội tuyển U.23 vừa giành vé tham dự Vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2020. Hai cầu thủ trên 22 tuổi cũng phải được đánh giá kỹ lưỡng trước khi bổ sung vào thành phần đội U.22.
Hiện có khá nhiều cái tên được nhắc đến, như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Đức, Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Văn Toàn… Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chưa hề đả động đến việc sẽ chọn ai trong số các học trò cưng của mình cho đội tuyển U.22+2 Việt Nam.