Việt Nam vươn lên hạng 96 thế giới

Chiều 14-6, LĐBĐ thế giới đã công bố bảng xếp hạng tháng 6/2019. Theo đó với việc tích lũy thêm 5,2 điểm từ King’s Cup (4,5 điểm từ trận thắng Thái Lan, 0,7 điểm từ trận hòa Curacao trong 90 phút), thầy trò HLV Park Hang Seo đã nâng số điểm của mình lên 1.232 điểm, vượt qua Jordan để tăng 2 bậc (lên hạng 96 thế giới, hạng 15 châu Á và tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á).

ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Dũng Phương
ĐT Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Dũng Phương

Với kết quả này, ĐT Việt Nam tiếp tục gia tăng khoảng cách với “đại kình địch" ĐT Thái Lan lên thành 20 bậc (Thái Lan chỉ có 1.165 điểm, tụt 2 bậc rơi xuống vị trí thứ 116 thế giới và 20 châu Á). Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo còn cách hạng 95 thế giới của Kyrgyzstan 20 điểm.

Việc lọt vào Top 15 châu Á giúp thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 (gồm các đội xếp hạng FIFA từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) tại Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 17-7 tới đây.

Trong khi đó, ở nhóm dẫn đầu không có nhiều xáo trộn ở top đầu bảng xếp hạng. Đội tuyển Bỉ vẫn giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1.746 điểm, xếp sau lần lượt là nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, Brazil và Anh. Nhờ thành tích vô địch giải UEFA National League, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đã được cộng 23,7 điểm lên thành 1.631 điểm, qua đó thăng tiến 2 bậc lên hạng 5 thế giới. Xếp từ vị trí thứ 6 đến thứ 10 là Croatia, Tây Ban Nha, Urugoay, Thụy Sỹ, Đan Mạch.

Tin cùng chuyên mục