Việt Nam vô địch nhóm 3 giải quần vợt Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Không chỉ hoàn thành mục tiêu thăng hạng, đội tuyển quần vợt Việt Nam còn thâu tóm luôn chức vô địch giải quần vợt đồng đội nam thế giới (Davis Cup) – nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương vừa kết thúc tại Singapore.

Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiến thắng.
Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiến thắng.

Theo điều lệ giải, nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 8 đội tham dự chia thành 2 bảng mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội nhất 2 bảng giành quyền lên hạng. Chiếc vé lên hạng còn lại sẽ được xác định trong trận play off giữa hai đội nhì bảng.

Do Việt Nam đứng đầu bảng A và Syria xếp nhất bảng B chính thức lấy vé thăng hạng, nên cuộc đối đầu của họ hôm nay nhằm xác định chức vô địch nhóm.

Việt Nam vô địch nhóm 3 giải quần vợt Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương ảnh 1 Trịnh Linh Giang chơi khá tốt tại Davis Cup. 

Cũng như thường lệ, tay vợt đánh vị trí số 2 đơn nam Trịnh Linh Giang đi tiên phong gặp Yacoub Makzoume. Một lần nữa, tay vợt gốc Hà Nội không phụ lòng tin của BHL, thi đấu khá xuất sắc và giành chiến thắng 2-0 với điểm số khá sít sao (7/6, 7/6). Đánh bại đối thủ ở cả 2 loạt tie break, Trịnh Linh Giang đang cho thấy được sự tiến bộ trong tâm lý thi đấu cũng như bản lĩnh trong thời điểm quyết định.

Ở trận đơn thứ 2 sau đó, Lý Hoàng Nam đã gặp một số khó khăn trước Kareem Al Allaf trong ván đấu đầu tiên. Tay vợt 21 tuổi sinh ra ở Mỹ đang khoác áo Syria so kè với Lý Hoàng Nam từng games một và cuối cùng thắng 7/6 nhờ loạt tie break. Thế nhưng từ thời điểm này, Lý Hoàng Nam điều chỉnh lại lối chơi và kiểm soát được lối đánh của Kareem Al Allaf. Không chỉ khắc chế được những đường bóng của đối thủ, Hoàng Nam còn có những cú dứt điểm khá chuẩn xác để thắng nhanh 2 ván sau với điểm số 6/1, 6/0, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Việt Nam vô địch nhóm 3 giải quần vợt Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương ảnh 2 Lý Hoàng Nam góp công lớn đưa đội Việt Nam thăng hạng. 

Như vậy, chỉ cần 2 trận đấu đơn của Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Syria với tỷ số 2-0 đứng vị trí số 1 nhóm khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với thành tích xuất sắc này giành vé thăng hạng lên nhóm 2, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng khá lớn (khoảng 600 triệu đồng). Trong đó, Liên đoàn quần vợt Việt Nam thưởng 10.000 USD, Ông Thái Trường Giang - Công ty Cổ phần Hải Đăng 5.000 USD, Ông Nguyễn Đình Trung - Công ty địa ốc Hưng Thịnh 5.000 USD, Ông Đặng Hồng Anh – Tập đoàn Thành Thành Công 5.000 USD.

Tin cùng chuyên mục