Xét tương quan lực lượng, rõ ràng trận gặp Turkmenistan vào tối nay là “bài kiểm tra” quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam ở VFF Cup lần này, chứ không phải U23 Hàn Quốc hay đội tuyển Lào. Vì vậy, HLV Phan Thanh Hùng không ngại trưng dụng đội hình được cho là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhằm đánh giá năng lực của học trò sau hơn 1 tuần tập huấn tại TPHCM.
Việt Thắng có bình phục chấn thương nhanh đến mấy đi nữa, thì tiền đạo này cũng khó mà lấy được suất của Quang Hải - người đã được HLV Phan Thanh Hùng đặt trọn niềm tin ở trận ra quân của tuyển Việt Nam. Chấp nhận dự VFF Cup chỉ với 1 tiền đạo, ông Hùng cho biết điều đó thực ra là có lợi.
Thứ nhất, 2 chân sút Công Vinh và Việt Thắng có thêm thời gian tĩnh dưỡng để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc hành trình đến AFF Cup. Thứ nhì, nhân cơ hội này, ông Hùng sẽ thúc các tiền vệ nhiệt tình tràn lên sút bóng, dứt điểm ở mọi góc độ một khi cơ hội tới. Tất cả những điều đó đã được thể hiện trong kiểu chơi của tuyển Việt Nam ở trận hòa Indonesia 0-0 mới đây. Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương là những nhân vật được ông Hùng giao nhiệm vụ “bắn phá” khung thành của Indonesia khi Công Vinh, rồi sau đó là Việt Thắng bị các hậu vệ đối phương bủa vây đến mức không có khoảng trống để sút bóng.
|
Đá nhanh, phối hợp nhóm nhỏ, nhuyễn ở trung lộ, đá chồng biên và tạt bóng tầm thấp giống như những gì mà các tuyển thủ được ông Hùng truyền đạt trong các buổi tập gần đây chắc chắn sẽ được vận dụng thường xuyên trong trận tiếp Turkmenistan - đối thủ được cho là khó nhằn nhất của tuyển Việt Nam tại giải năm nay.
Bài kiểm tra đầu tiên của ông Hùng nhắm nhiều vào tuyến tiền vệ, nơi ông vẫn luôn hy vọng nó sẽ cứng cáp theo thời gian, đủ sức kiểm soát tình hình trong suốt 90 phút thi đấu hoặc dài hơi hơn. Chính vì thế, 2 mũi tấn công biên Thành Lương và Quốc Anh, hay các tiền vệ trung tâm được luân phiên sử dụng như Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Sỹ Cường và cả Ngọc Duy nếu vào sân trước hay sau cũng phải chứng tỏ rằng họ đáp ứng được yêu cầu cao nhất của thầy mình.
Điều may mắn nữa là ông Hùng kịp bổ sung tiền vệ trụ Nguyên Sa - người có khả năng đánh chặn rất hiệu quả phía sau 4 tiền vệ, thậm chí sẵn sàng trở thành một mũi tấn công nguy hiểm khác khi cần. Nguyên Sa cũng giúp nhiều cho hàng phòng ngự, nhất là khi Gia Từ có tiến bộ về chuyên môn thật nhưng vẫn còn khá non trong các tình huống truy cản tiền đạo đối phương có tốc độ và sức tì, đè tốt.
Hàng phòng ngự có thể xem là nơi mỏng nhất của tuyển Việt Nam ở trận ra quân, khi trung vệ-đội trưởng Minh Đức không thể thi đấu vì chấn thương. Khỏa lấp cho điều đó, ông Hùng rất trông đợi vào khả năng của thủ môn Tấn Trường trong các tình huống chống bóng bổng mà hàng tấn công của Turkmenistan có thể tạo ra bất cứ khi nào.
Dù sao thì, không chỉ ông Phan Thanh Hùng, mà đại đa số người hâm mộ cũng đang rất kỳ vọng vào trận ra quân của tuyển Việt Nam, vào màn trình diễn suôn sẻ, ít vấp váp và tạo dựng được niềm tin đáng kể của các tuyển thủ trong buổi tối nay.
Dự đoán: Hòa 1-1.
LÊ QUANG
Họ đã nói ° Trợ lý Hoàng Anh Tuấn (Việt Nam): “Chúng tôi đã đạt 90% khối lượng để chuẩn bị cho AFF Cup. Đến với giải này, sẽ là cơ hội để chúng tôi đánh giá lại quá trình chuẩn bị vừa qua để có được đội hình tốt nhất để sang Thái Lan. VFF Cup 2012 có thuận lợi là sự phong phú về đối tượng thi đấu nên sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc chuẩn bị. Các đội tham dự giải đều mạnh nên sẽ có những điều chỉnh theo từng trận đấu. Chúng tôi không đặt nặng thành tích, nhưng đã thi đấu thì không thể bỏ qua cơ hội để giành ngôi vô địch”. ° HLV Hojageldiev Yazguly (Turkmenistan): “Đây là lần thứ ba Turkmenistan sang Việt Nam dự giải, nhưng riêng tôi thì là lần đầu tiên và xác định sẽ để lại hình ảnh đẹp với khán giả Việt Nam. Đưa sang TPHCM với 18 cầu thủ, chủ yếu là thi đấu trong nước bởi còn một số đang thi đấu ở Nga không thể đi cùng. Chỉ có 5 ngày để chuẩn bị, nhưng tôi tin Turkmenistan sẽ đạt thứ hạng cao nhất ở giải này”. Q.H