Việt Nam là chủ nhà Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2014

Sau khi dồn dập đón nhận các tin vui khi đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2014 cùng số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng từ thành công trên, ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng Tổng cục TDTT, cho biết AFC đã chọn Việt Nam làm nước chủ nhà VCK.

Sau khi dồn dập đón nhận các tin vui khi đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2014 cùng số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng từ thành công trên, ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng Tổng cục TDTT, cho biết AFC đã chọn Việt Nam làm nước chủ nhà VCK.

Đây là cơ hội rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup tại Canada vào năm 2015 nếu như lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất tại VCK lần này. Trong thời gian tới, AFC sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra sân bãi cũng như các điều kiện cần thiết để tổ chức VCK.

Theo điều lệ giải, VCK Cúp bóng đá nữ châu Á gồm có 8 đội, chia 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào tranh bán kết, chung kết. Hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh play-off để chọn đội thứ 5 đại diện châu Á tham dự World Cup 2015.

Vòng loại bảng đến nay đã xác định 3 đội vào VCK là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cùng với 4 đội được vào thẳng là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Suất còn lại sẽ xác định ở bảng A sẽ khởi tranh ngày 5-6 gồm Uzbekistan, Jordan, Kuwait và Lebanon.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục