Việt Nam giành HCV cờ tiêu chuẩn nữ châu Á

Đội cờ vua Việt Nam đã có chức vô địch cờ tiêu chuẩn nữ tại giải vô địch cá nhân châu Á 2017 trong tối thi đấu 20-5.

Võ Thị Kim Phụng có chiếc HCV quý giá. Ảnh tư liệu
Võ Thị Kim Phụng có chiếc HCV quý giá. Ảnh tư liệu
Giải đấu đang tranh tài tại Trung Quốc. Chức vô địch cờ tiêu chuẩn của đội cờ Việt Nam thuộc về kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng. Sau 9 ván cờ tiêu chuẩn, Kim Phụng đạt 7,5 điểm qua đó xếp nhất giành HCV. Trong 9 ván đấu, Kim Phụng chỉ bị cầm hòa 3 ván còn lại đều giành thắng lợi. Tại ván cuối (ván 9), Kim Phụng thủ hòa Gomes Mary Ann (Ấn Độ) để đảm bảo thứ hạng.
Đây là tấm HCV cá nhân nữ châu Á đầu tiên của Kim Phụng khi thi đấu cấp đội tuyển quốc gia chứ không phải giải trẻ. Xếp sau Kim Phụng và đứng ở tốp 3 cá nhân nữ trong nội dung cờ tiêu chuẩn là Guliskhan (Kazakhstan, 7 điểm) và Vaishali R (Ấn Độ; 6,5 điểm).
Về nữ, tại cờ tiêu chuẩn, các VĐV khác của chúng ta không được thứ hạng cao. Hoàng Thị Bảo Trâm đứng hạng 6 (6 điểm), Nguyễn Thị Mai Hưng xếp hạng 9 (6 điểm) còn Phạm Lê Thảo Nguyên ở hạng 11 (5,5 điểm)...
Trong cờ tiêu chuẩn nam, các kỳ thủ của Việt Nam không thành công. Chúng ta vắng mặt trong tốp 10 người có kết quả cao nhất. Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đạt 5,5 điểm và đứng hạng 14. Trần Tuấn Minh có 5 điểm và chỉ đứng vị trí 19...
Giải còn thi đấu tiếp nội dung cờ chớp và cờ nhanh.

Tin cùng chuyên mục