Văn Quyến lại gặp nạn?

Sau khi không có tên trong danh sách đội tuyển sang Hàn Quốc đấu trận lượt đi vòng loại World Cup 2006 hồi tháng trước, nay Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Văn Quyến đang đứng trước nguy cơ lại tiếp tục không có mặt trong đợt tập huấn dài hạn sắp diễn ra.
Văn Quyến lại gặp nạn?
Văn Quyến lại gặp nạn? ảnh 1

Văn Quyến trong màu áo SLNA.

Sau khi không có tên trong danh sách đội tuyển sang Hàn Quốc đấu trận lượt đi vòng loại World Cup 2006 hồi tháng trước, nay Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Văn Quyến đang đứng trước nguy cơ lại tiếp tục không có mặt trong đợt tập huấn dài hạn sắp diễn ra.

Mặc dù lần này huấn luyện viên trưởng Edson Azauzo Tavares sau một thời gian nghiên cứu, xem Quyến thi đấu các vòng cuối của V-League 2004 và đưa tên anh vào danh sách đề cử, nhưng những nhận xét không hay về anh sau trận bán kết Cúp quốc gia 2004 - một giải đấu mà báo chí gọi là “phiên chợ chiều” - nhiều khả năng lại cản bước tiền đạo tài năng này.

HLV trưởng của Sông Lam Nghệ An, đội thua trận trước đội bóng đã xuống hạng Thể Công chẳng những không tự nhận trách nhiệm, mà còn “đổ hết tội” lên đầu cầu thủ của mình qua phát biểu với báo chí. 

SLNA thua Thể Công là trận thua của toàn đội chứ không riêng một cá nhân nào. Rất có thể trong số cầu thủ chơi sa sút ấy có Phạm Văn Quyến, nhưng việc tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho một loạt giải đấu gồm LG Cup tại TPHCM, vòng loại World Cup và xa hơn là Tiger Cup vào cuối năm là đợt tập huấn dài hạn. Một tài năng như Quyến sao cứ bị chĩa mũi dùi, thị phi? Giáo dục tài năng không chỉ bằng cách loại bỏ họ khỏi tổ chức.

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục