Vẫn chỉ có bạc

Ngày thi đấu 25-8, đội bắn súng Việt Nam có các xạ thủ 50m súng trường nam 3 tư thế và 10m súng trường nữ ra thi đấu. 
Nguyễn Duy Hoàng đã có kết quả tốt tại bài bắn 50m súng trường nam. Ảnh: T.L
Nguyễn Duy Hoàng đã có kết quả tốt tại bài bắn 50m súng trường nam. Ảnh: T.L
Trên trường bắn chung kết 10m súng trường nữ, chúng ta rất kỳ vọng Iwaki Ai và Nguyễn Thị Xuân vượt vòng loại vòng lượt bắn cuối dành cho 8 người mạnh nhất.
Đáng tiếc, Xuân đã phải dừng bước sau những lượt bắn đầu tiên còn xạ thủ trẻ Iwaki Ai kết thúc thi đấu ở hạng 6 nên không có thêm huy chương. May mắn cho đội tuyển bắn súng không chịu cảnh trắng tay vì Nguyễn Duy Hoàng đã có kết quả tốt tại bài bắn 50m súng trường nam 3 tư thế.
Trong chung kết bài bắn, Duy Hoàng đã lọt vào lượt cuối để tranh chấp vị trí cao nhất nhưng cuối cùng chấp nhận xếp hạng nhì, giành HCB với kết quả 441,9 điểm. Chiếc HCB của Nguyễn Duy Hoàng cũng là HCB thứ 2 của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 29-2017 tính tới thời điểm này. Bắn súng Việt Nam tạm có 1 HCV nên rất sốt ruột để giành thêm thành tích trên. 

Tin cùng chuyên mục