Vòng 7 Olympiad cờ vua 2018

Tuyển nam, nữ Cờ vua Việt Nam trở lại Top 20

Ở vòng đấu thứ 7 Olympiad cờ vua lần thứ 43 (đang diễn ra tại Batumi, Georgia), kết thúc vào rạng sáng 2-10, cả 2 đội nam và nữ Việt Nam đều giành chiến thắng để quay trở lại Top 20.
Đội tuyển nam, nữ Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2018
Đội tuyển nam, nữ Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2018

Ở giải nam, Việt Nam (elo trung bình 2.576) đã so tài với đối thủ cân sức là Canada (elo trung bình 2.575). Với lợi thế quân trắng, Lê Quang Liêm (elo 2.715) vượt qua Eric Hansen (2.629). Và tuy cầm quân đen, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620) vẫn giành thắng lợi trước Razvan Preotu (2.513), trong lúc Trần Tuấn Minh (2.491) đánh bại Nikolay Noritsyn (2.482). Đặc biệt, kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi (2.463) đã gây bất ngờ khi buộc Evgeney Bareev (2.666) phải thúc thủ sau 35 nước cờ. 
Thắng 3 vòng đầu, sau đó thua 1 (Pháp) và hòa 2 (Chile và Geogia 2), với chiến thắng 4-0 trước Canada, Việt Nam đã vươn lên hạng 19/185 với 10 điểm  (thắng 4, hòa 2, thua 1). 
Ở giải nữ, Việt Nam (elo trung bình 2.321) cũng ghi chiến thắng 3-1 trước Jordan (elo trung bình 1.823). Võ Thị Kim Phụng (2.368) và Phạm Lê Thảo Nguyên (2.347) lần lượt vượt qua Odeh Aseel (1.647) và Alnaimat Raya (1.676), Hoàng Thị Bảo Trâm (2.323) và Bạch Ngọc Thùy Dương (2.161) đều cầm hòa với đối thủ. Tương tự như đội nam, đội nữ Việt Nam thắng 3 vòng đầu, sau đó thua Georgia 1 và Iran rồi thắng Xứ Wales. Như vậy, sau trận đấu thứ 7, nữ Việt Nam đang tạm đứng thứ 17/151 với 10 điểm (thắng 5, thua 2). Trong lúc đó, đội nữ Hungary với sự góp mặt của Hoàng Thanh Trang xếp thứ 10 và đội nữ Australia của Nguyễn Thu Giang đứng thứ 65.

Tiến sĩ Toán học Nguyễn Thu Giang (phải, thi đấu cho Australia) găp lại thầy cũ HLV Lâm Minh Châu
 Tại vòng đấu thứ 8 sẽ kết thúc rạng sáng nay (3-10), nam Việt Nam gặp Kazakhstan (elo trung bình 2.546) trong lúc nữ Việt Nam đối mặt với Cuba (elo trung bình 2.308)

Tin cùng chuyên mục