Tự gây chấn thương

Cầu thủ chạy cánh Nicolai Mueller của Hamburg đã thừa nhận là mình “ngu ngốc” do tự gây chấn thương ở đầu gối cho bản thân sau màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu trực thăng không đúng cách trong trận đấu với Augsburg (1-0) vào hôm thứ Bảy vừa qua. 
Ca chấn thương dây chằng sau ở đầu gối phải sẽ buộc cầu thủ 29 tuổi phải rời xa sân cỏ trong 7 tháng để điều trị và phục hồi. 
Tự gây chấn thương ảnh 1 Nicolai Mueller bị chấn thương ở đầu gối sau màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu trực thăng
Sau khi ghi được bàn thắng ngay ở phút thứ 8, Mueller đã chạy dọc theo đường biên cuối sân và tung người xoay vòng trên không trung. Tuy nhiên, anh đã tiếp đất không tốt, va chạm với lá cờ góc và gục xuống sân trong đau đớn.
Mueller nói với tờ Bild: “Thật không may, tôi bị trượt chân phải, sau màn ăn mừng theo kiểu trực thăng thông thường của tôi. Tôi tự làm mình bị chấn thương ở đầu gối, thật ngu ngốc”.
Và như vậy, trong khi Hamburg đang chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Cologne ở vòng 2 Bundesliga vào cuối tuần này thì Mueller sẽ phải bắt đầu một cuộc hành trình dài để chữa trị chấn thương.

Tin cùng chuyên mục