Giải vô địch cờ vua khu vực 3.3 (vòng loại World Cup):

Trường Sơn và Thanh An tạm dẫn đầu

Trường Sơn và Thanh An tạm dẫn đầu

Sau 4 ván đấu, 2 kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Thanh An tạm dẫn đầu giải vô địch cờ vua khu vực 3.3 (vòng loại World Cup) đang diễn ra tại thành phố du lịch Tagatay, miền nam Philippines.

Ở ván thứ 4, Trường Sơn (2.631, đi tiên) đã chia điểm với kỳ phùng địch thủ So Wesley (Philippines, 2.682). Tuy cùng 3,5 điểm sau 4 ván, nhưng Trường Sơn tạm đứng hạng nhất nhờ hơn Wesley hệ số phụ. Đây cũng là 2 ứng viên sáng giá nhất cho 2 suất dự World Cup ở giải nam.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Ở giải nữ, Nguyễn Thị Thanh An (2.279, đi hậu) cũng cầm hòa hạt giống số 1 Munguntuul (Mông Cổ, 2.453). Với 3,5 điểm, Thanh An cũng đang đứng đầu giải nữ, 2 thứ hạng kế tiếp thuộc về Munguntuul và Phạm Lê Thảo Nguyên (cùng 3 điểm). Đang chiếm ưu thế, liệu 5 cô gái Việt Nam có giữ được thế trận để giành suất dự World Cup duy nhất trước đối thủ mạnh nhất là Munguntuul.

Cho đến nay, khu vực Đông Nam Á mới có chỉ có 2 kỳ thủ Oliver Barbosa (nam, Philippines) và Sukandar Irine Kharisma (nữ, Indonesia) đã có suất dự World Cup khi họ đạt thành tích tốt tại giải vô địch châu Á tổ chức tại TPHCM tháng 5 năm 2012.

Những cặp đấu đang chú ý ở ván 5: So Wesley - Gundavaa Bayarsaikhan (Mông Cổ, 2522), Trường Sơn - Laylo Darwin (Philippines, 2491), Thanh An - Thảo Nguyên, Medina Warda Aulia (Indonesia, 2.309) - Munguntuul, Mai Hưng - Bảo Trâm…
 

HOÀNG THỊNH

***

  • Liên hoan cờ vua Tradewise Gibratar lần thứ 11: Quang Liêm tạm xếp hạng 3 

Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm đã thắng ván thứ 3 lúc rạng sáng 25-01 tại Liên hoan cờ vua Tradewise Gibratar lần thứ 11 đang diễn ra ở Anh quốc. Trong ván đấu này, Quang Liêm (elo 2.705, đi hậu) đã vượt qua Joseph Gallagher (Thuỵ Sỹ, elo 2.499) sau 56 nước đi. Với 3 ván toàn thắng, Quang Liêm (hạt giống số 8) đã vươn lên tạm đứng thứ 3/246. Gặp đối thủ nặng ký Swiercz Dariusz (Ba Lan, 2.627), cựu nữ tuyển thủ quốc gia Việt Nam Hoàng Thanh Trang (2.469) đành chịu thất bại và đang đứng thứ 49 với 2 điểm.

Ván đấu thứ 4, Quang Liêm (đi tiên) đối mặt với kỳ thủ Tây Ban Nha Salgado Lopez Ivan (elo 2606, 3 điểm, đang xếp hạng 12), trong lúc Thanh Trang gặp Tari Aryan (Na Uy, 2.268). 

H.TH

Tin cùng chuyên mục