Trước đợt tập trung tại Nha Trang của ĐTQG: Không chỉ là chuyến “đổi gió”

HLV trưởng Phan Thanh Hùng nói thẳng, mang tiếng là đợt “đổi gió”, nhưng các học trò của ông sẽ không được nghỉ ngơi lấy một ngày, mà dồn hết tâm sức cho các bài tập thể lực trên bãi biển, trong phòng tạ… ở chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại thành phố biển Nha Trang. Khi đó, vị trợ lý thể lực Dylan Kerr sẽ trở thành tâm điểm…
Trước đợt tập trung tại Nha Trang của ĐTQG: Không chỉ là chuyến “đổi gió”

HLV trưởng Phan Thanh Hùng nói thẳng, mang tiếng là đợt “đổi gió”, nhưng các học trò của ông sẽ không được nghỉ ngơi lấy một ngày, mà dồn hết tâm sức cho các bài tập thể lực trên bãi biển, trong phòng tạ… ở chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại thành phố biển Nha Trang. Khi đó, vị trợ lý thể lực Dylan Kerr sẽ trở thành tâm điểm…

  • Sáng chạy, chiều... cũng chạy?

Theo HLV trưởng Phan Thanh Hùng, kế hoạch huấn luyện trong vòng 2 tuần tại Nha Trang không tập trung vào các giáo án chiến thuật, mà chủ đích là nâng cao thể lực cho các tuyển thủ. Ngoài những buổi chạy dọc theo bờ biển (gần cả chục km), leo núi, các tuyển thủ sẽ phải “nuốt” thêm nhiều bài tập tạ trong phòng.

Đương nhiên, HLV thể lực Dylan Kerr sẽ trở thành nhân vật đáng chú nhất của chuyến tập huấn. Vị trợ lý này tỏ ra tự tin khi cho rằng chuyến tập huấn 2 tuần tới đây sẽ giúp các tuyển thủ tăng cường đáng kể thể lực. Một giáo án giàu tính khoa học, không nặng nề đến mức khiến các tuyển thủ phản ngán ngẩm, ông Kerr khẳng định đây sẽ là thời điểm để ông chứng minh năng lực thực sự của mình.

Ông Kerr thuộc biên chế của CLB K.Khánh Hòa trước khi được mời lên ĐTQG, nên có thể món “cháo thể lực” đối với các tuyển thủ quá quen với mình như hậu vệ Đào Văn Phong, tiền vệ Lê Tấn Tài, nhưng chưa chắc đã dễ dàng đối với nhiều người khác.

Tại Nha Trang, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tập trung nâng cao thể lực cho các tuyển thủ. Ảnh: Quang Minh

Tại Nha Trang, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tập trung nâng cao thể lực cho các tuyển thủ. Ảnh: Quang Minh

Thể lực, nói như ông Phan Thanh Hùng, là điều mà mỗi cá nhân ở ĐTQG cần phải ý thức tích lũy. Điều đó phục vụ cho các giáo án chiến thuật được tốt hơn, vận hành lối chơi thuận lợi hơn, và quan trọng là ở AFF Cup 2012 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đội dồi dào thể lực như Philippines, hoặc có thể là Malaysia, Indonesia hoặc Indonesia ở vòng sau.

Chiều ngày 1-10, ĐTQG tập trung, thì ngay sáng ngày 2-10, các tuyển thủ sẽ bị xua ra biển để… chạy! Ông Hùng hy vọng 7 ngày tập chạy ngoài bãi biển, cộng thêm với các giáo án khác, các học trò của mình sẽ tích lũy được đáng kể về thể lực, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyên môn hóa sâu về chiến thuật.

  • Không đặt nặng thành tích ở VFF Cup

Vì 2 tuần tới đây sẽ thiên về các giáo án thể lực, nên theo HLV trưởng Phan Thanh Hùng, sự tích lũy mà mỗi tuyển thủ có được mới là điều quan trọng, chứ không phải là thành tích ở trận giao hữu gặp Indonesia và ngay cả ở VFF Cup tới đây. Giả sử có thắng đậm Indonesia, hay vô địch VFF Cup 2012 đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã phản ánh đầy đủ năng lực của tuyển Việt Nam nói riêng và các đối thủ khác nói chung.

Đến phố biển Nha Trang, ông Hùng và các học trò không dám coi đây là chuyến “đổi gió”, mà nghiêm túc coi đây như đợt tập huấn quan trọng, có tác động trực tiếp đến kế hoạch chinh phục đỉnh cao AFF Cup 2012. Thành ra, mang tiếng là được ra biển, nhưng thực chất, 2 tuần tới đây đối với các tuyển thủ quốc gia không hề nhẹ nhàng chút nào.

ĐTQG sẽ tập trung tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 1 đến ngày 14-10, trước khi di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu lượt về với tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 16-10. Theo HLV Phan Thanh Hùng, trận giao hữu này là dịp để Ban huấn luyện đánh giá kết quả của chuyến tập huấn ngắn và nặng về nâng cao thể lực của ĐTQG.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục