Trung vệ Liverpool đang chơi với 2 xương sườn bị gãy

Liverpool đón ngôi sao trụ cột Virgil van Dijk trở lại sớm hơn dự tính sau khi được tuyển Hà Lan “miễn giảm” cho trận giao hữu với Bỉ. Nhưng HLV Ronald Koeman thừa nhận là trung vệ đắt giá nhất thế giới đang chơi với 2 rẽ xương sườn bị gãy từ nhiều tuần trước đó.

Virgil van Dijk ăn mừng bàn thắng trận gặp tuyển Đức.
Virgil van Dijk ăn mừng bàn thắng trận gặp tuyển Đức.

Liverpool đón ngôi sao trụ cột Virgil van Dijk trở lại sớm hơn dự tính sau khi được tuyển Hà Lan “miễn giảm” cho trận giao hữu với Bỉ. Nhưng HLV Ronald Koeman thừa nhận là trung vệ đắt giá nhất thế giới đang chơi với 2 rẽ xương sườn bị gãy từ nhiều tuần trước đó.

Trung vệ Virgil van Dijk đã chơi trọn 90 phút và góp 1 bàn trong chiến thắng lẫy lừng 3-0 của đội bóng màu da cam trước cựu vô địch thế giới Đức hôm thứ bảy ở Nations League. Tuy nhiên, anh đã được miễn trận giao hữu với Bỉ, theo thỏa thuận giữa tuyển Hà Lan với ban y học của Liverpool. HLV tuyển da cam Ronald Koeman nói: “Virgil đang chơi với 2 rẽ xương sườn bị gãy trong vài tuần qua. Cậu ấy muốn ra sân trận gặp Đức và cả Bỉ nữa, nhưng bạn cần phải hậu thuẫn cho CLB trong trường hợp này”.

 “Cậu ấy đã quay trở lại Liverpool và sẵn sàng chơi vào tuần tới. Cậu ta cần nghỉ ngơi và đã thảo luận với HLV Jurgen Klopp. Các bác sĩ của đội tuyển quốc gia Hà Lan đã nói trao đổi với ban y học của Liverpool và đưa ra quyết định rằng Van Dijk chỉ chơi trận gặp Đức và sau đó trở lại Liverpool".

Vấn đề về xương sườn của Van Dijk xuất hiện trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Paris Saint-Germain ở Champions League hồi tháng trước, nhưng CLB không thể cho trụ cột của mình nghỉ ngơi vì lịch trình thi đấu căng thẳng.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ chạm trán Huddersfield Town tại Premier League, song hàng tấn công đang làm HLV Jurgen Klopp đau đầu khi Mohamed Salah, Sadio Mané và James Milner nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương.

Tin cùng chuyên mục