Triển lãm “Thế giới băng giá”

Ngày 12-11, Công viên Văn hóa Đầm Sen khai trương triển lãm băng đăng với chủ đề “Thế giới băng giá”, trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan 18 tác phẩm điêu khắc bằng băng tái hiện các công trình kiến trúc, các biểu tượng văn hóa tâm linh của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, như: Khải Hoàn Môn (Pháp), Tháp Phật (Ấn Độ), Đại Bảo Tháp (Lào), Phật Tứ Diện (Thái Lan), Đền Lotus (Ấn Độ), Nhà thờ Basil (Nga), Đền Angkor Wat (Campuchia); chợ Bến Thành, cầu Rồng Đà Nẵng, chùa Một Cột (Việt Nam)… Đây là lần thứ 18 Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện công trình băng đăng phục vụ khách tham quan.

Ngày 12-11, Công viên Văn hóa Đầm Sen khai trương triển lãm băng đăng với chủ đề “Thế giới băng giá”, trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan 18 tác phẩm điêu khắc bằng băng tái hiện các công trình kiến trúc, các biểu tượng văn hóa tâm linh của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, như: Khải Hoàn Môn (Pháp), Tháp Phật (Ấn Độ), Đại Bảo Tháp (Lào), Phật Tứ Diện (Thái Lan), Đền Lotus (Ấn Độ), Nhà thờ Basil (Nga), Đền Angkor Wat (Campuchia); chợ Bến Thành, cầu Rồng Đà Nẵng, chùa Một Cột (Việt Nam)… Đây là lần thứ 18 Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện công trình băng đăng phục vụ khách tham quan.

Triển lãm “Thế giới băng giá” ảnh 1

Đông đảo du khách đến với triển lãm băng đăng..

Nét mới của công trình băng đăng năm nay là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật điêu khắc các tác phẩm băng và các vật thể phi băng trong một thiết kế nhuần nhuyễn, đẹp và nổi bật. Ngoài việc chú trọng đến đường nét chế tác tinh xảo, điểm khác biệt ở triển lãm lần này còn được thể hiện ở cách xử lý các khối băng, lúc trong trẻo lung linh, lúc lại trắng đục vững chãi dưới cái lạnh - 10°C.

Tính đột phá của công trình băng đăng năm nay còn được thể hiện ở sự tương tác cao giữa các tác phẩm với người xem. Du khách có thể tham gia các trò chơi đặc trưng của xứ lạnh: ngồi xe tuần lộc, trượt băng trên cầu tuột, chụp ảnh với siêu xe, ẩn trú trong ngôi nhà người Eskimo. Đặc biệt hơn, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mới, có một không hai khi cùng bạn bè thưởng thức các loại thức uống nóng: café capuchino, nước pha chế, các loại kem và xem những màn biểu diễn Batender sôi động tại quầy Bar - 100C ngay trong khu vực băng đăng.

Công trình băng đăng lần này được 50 kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam và 20 nghệ nhân điêu khắc băng đến từ Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) miệt mài lao động nghệ thuật suốt hơn 1 tháng (từ ngày 25-9 đến 28-10) dưới cái lạnh - 100C để hoàn tất 18 tác phẩm nghệ thuật bằng băng với những đường nét uyển chuyển, mềm mại và sống động. Toàn khu triển lãm chiếm diện tích 2.000 m2, sử dụng 750m3 băng, 2.000 bóng đèn màu, được xử lý đặc biệt để chịu lạnh ổn định suốt thời gian triển lãm.

Ngoài việc kế thừa những kỹ thuật vận hành hiện đại ở những lần triển lãm trước như tăng cường hệ thống sấy áo tiệt trùng bằng tia cực tím, mở rộng khu vực điều hòa thân nhiệt trước khi du khách rời khỏi băng đăng, lần này, các kỹ sư đã nghiên cứu lắp đặt hệ thống chiếu sáng tự động ở những vị trí có góc chụp ảnh đẹp để những bức ảnh lưu niệm của du khách được tươi sáng hơn.

Ngoài tính thẩm mỹ, công phu, sống động và rực rỡ, các công trình băng đăng năm nay còn mang tính khám phá, giao lưu văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Triển lãm diễn ra đến tháng 9-2017.

THU THẢO

Tin cùng chuyên mục