Điền kinh Việt Nam

Trẻ sớm thành danh, lớn sẽ trưởng thành?

Nhiều tuyển thủ điền kinh của Việt Nam đạt được kết quả tốt ở giải trẻ quốc tế. Tuy nhiên, không hẳn bước vào giai đoạn trưởng thành, họ sẽ thành công vượt trội. Dĩ nhiên, một số cá nhân phát triển đúng lộ trình nên kết quả chuyên môn luôn ổn định.
Nguyễn Thị Huyền là điển hình cho sự thành công từ VĐV trẻ đến khi trưởng thành. Ảnh: Nhật Anh
Nguyễn Thị Huyền là điển hình cho sự thành công từ VĐV trẻ đến khi trưởng thành. Ảnh: Nhật Anh
1. Trước tiên, chúng ta cần thấy khác biệt của hệ thống thi đấu giải trẻ (tên gọi chính thức quy định theo tiếng Anh là Junior, dành cho lứa tuổi dưới 20, của Liên đoàn Điền kinh thế giới IAAF) và giải thiếu niên (Youth, lứa tuổi từ 15 tới 17). Hai hệ thống quy định nhóm tuổi khác nhau. Chỉ số thành tích chuyên môn, kỷ lục cũng luôn khác nhau. Nhà quản lý điền kinh Việt Nam nắm rõ khác biệt trên nhưng thường chỉ nói chung chung rằng VĐV dự giải trẻ, qua đó khiến nhiều người bị nhầm lẫn. Giải mà các VĐV trẻ Việt Nam vừa thi đấu qua đó giành 1 HCV, 5 HCB tại Thái Lan mới đây là tranh tài thiếu niên (Youth, nhóm tuổi) của châu Á. Năm nay là năm thứ 2, giải vô địch thiếu niên tại châu Á được Liên đoàn Điền kinh châu Á tổ chức. Giải vô địch trẻ châu Á đã có 17 lần với quy định diễn ra chu kỳ 2 năm/lần.  Trong lịch sử, ở 5 lần tranh tài vô địch điền kinh trẻ châu Á gần nhất, VĐV Việt Nam đều hé lộ gương mặt triển vọng. Năm 2008, Dương Thị Việt Anh là người duy nhất đoạt huy chương cho đội tuyển trẻ Việt Nam và đó là HCĐ nhảy cao nữ. 2 năm sau, năm 2010, Đỗ Thị Thảo đoạt HCĐ 800m, Bùi Thị Thu Thảo có HCĐ 7 môn phối hợp, Trần Huệ Hoa giành HCB nhảy cao.... Năm 2012, lứa VĐV như Nguyễn Thị Huyền (HCV 400m rào), Lê Trọng Giang (HCĐ 3000m chướng ngại vật nam) đã thi đấu tốt. Năm 2014, Việt Nam giành 1 HCV (Nguyễn Thị Oanh, 3000m chướng ngại vật), 1 HCĐ (Hoàng Thị Ngọc, 400m nữ). Năm ngoái giải tổ chức tại TPHCM, chúng ta đạt chuyên môn ấn tượng nhất với 2 HCV (Lê Tú Chinh, 200m; Nguyễn Thị Trúc Mai, nhảy xa), 3 HCB (Khuất Phương Anh, 400m rào: tiếp sức nữ 4x400m; Lê Trung Đức, 3000m chướng ngại vật nam) và 2 HCĐ (Linh Na, Quang Hòa).  Giải vô địch thiếu niên châu Á được diễn ra định kỳ 2 năm/lần với lần đầu vào năm 2015. Trong giải đầu tiên, Việt Nam giành  được 1 HCĐ của Lê Trung Đức (2000m chướng ngại vật). Giải lần 2 vừa kết thúc ở Thái Lan, Cao Võ Ngọc Long (nhảy cao nam) giành HCV được. Thành tích huy chương khác của Trung Cường (2000m chướng ngại vật nam), Khánh Ny (2000m chướng ngại vật nữ), Hồng Hân (400m rào), Lan Anh (nhảy cao), Thu Hằng (3000m nữ) cũng được chú ý.2. Nguyễn Thị Huyền là một trong những VĐV thành công nhất khi chuyển bước từ trẻ lên đội 1. Sau năm 2012, VĐV người Nam Định từng sáng chói tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Trong màu áo đội điền kinh quốc gia, cô giành 2 HCV tại SEA Games 2015 (có xác lập kỷ lục SEA Games), giành vé thi đấu Olympic 2016. Tất nhiên, qua mỗi thời điểm, VĐV thể hiện khả năng khác nhau nhưng ít nhất trong nỗ lực cá nhân, Huyền từng có chỉ số tốt để đạt thành tích cao. Những cái tên như Đỗ Thị Thảo (đã giải nghệ), Trần Huệ Hoa, Bùi Thị Thu Thảo có thành tích hiệu quả ở SEA Games khi là tuyển thủ quốc gia. Trong số này, Bùi Thị Thu Thảo từng đạt HCB tại Asian Games 2014. Đó là huy chương lịch sử cho nhảy xa nữ. Bây giờ, lứa VĐV mới như Trúc Mai, Phương Anh được chờ đợi tiếp bước đàn anh đàn chị ở đội tuyển.  Sau thành công tại giải điền kinh thiếu niên châu Á 2015, Lê Trung Đức (Thanh Hóa), Trần Mai Hạnh (Hà Nội) có chuẩn dự giải U18 thế giới. Sau một quá trình, sự bật hẳn lên của họ chưa xuất sắc. Hiện tại, Mai Hạnh có tên tập trung đội tuyển quốc gia năm 2017 còn Trung Đức chưa tạo dấu ấn nhiều nên không được lên tuyển. Phía trước của Trung Cường, Khánh Ny, Hồng Hân, Lan Anh, Thu Hằng còn rất dài. Nếu được dự giải U18 thế giới, hy vọng, họ sẽ thêm tự tin. Chỉ số chuyên môn của từng người qua mỗi giải đấu sẽ phản ánh họ phát triển tốt hay không tốt.
Từ ngày 1 tới 15-6, tất cả VĐV điền kinh trẻ và nhóm tuổi trong cả nước sẽ dự giải trẻ toàn quốc 2017 ở Đồng Nai. Năm nay, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) gộp chung vô địch trẻ và vô địch nhóm tuổi thi đấu lấy tên chung giải là vô địch trẻ toàn quốc. 

Tin cùng chuyên mục