Trần Lê Quốc Toàn để vuột HCĐ

Niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (ảnh) đã không với tới chiếc huy chương đồng ở hạng cân 56kg nam như mọi người mong đợi.
Trần Lê Quốc Toàn để vuột HCĐ

Niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (ảnh) đã không với tới chiếc huy chương đồng ở hạng cân 56kg nam như mọi người mong đợi.

Quốc Toàn rất tự tin khi đăng ký mức cử giật khởi điểm 125kg, mức anh vẫn thường đạt được khi tập luyện.  Sang mức cử đẩy, Quốc Toàn có sự khởi đầu rất thuận lợi khi ngay ở lần cử đầu tiên, anh đã thành công với mức 155kg. Trước sức ép từ các đối thủ, Quốc Toàn quyết định nâng mức tạ lên 159kg và thành công ở lần cử thứ 2. Để có thể đoạt HCĐ, Quốc Toàn buộc phải nâng mức tạ lên 162kg ở lần cử thứ 3 nhưng không thành công.

Chung cuộc, Quốc Toàn hoàn thành bài thi với mức tổng cử 284kg, xếp vị trí thứ 4. Người giành HCV là lực sĩ người Triều Tiên Om Yun Chol với thành tích 293kg.

Nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc cũng không vượt qua được vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ khi chỉ đạt 379 điểm, xếp thứ 21/49. Trong khi đó, 2 niềm hy vọng khác ở thể dục dụng cụ là Phan Thị Hà Thanh (HCĐ thế giới 2011) và Đỗ Thị Ngân Thương đều không vượt qua được vòng loại nữ.

TH. VI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục