Tiết lộ mức giá thuê Ronaldo

Hai nhà báo Rafael Buschmann và Michael Wulzinger đã hé lộ số tiền siêu khủng người ta phải chi ra để thuê Ronaldo chỉ trong nửa ngày làm việc. Theo tiết lộ, số tiền này là 920.000 bảng Anh. 
Ronaldo xứng danh “Ông hoàng quảng cáo”.
Ronaldo xứng danh “Ông hoàng quảng cáo”.
Cuốn sách vừa xuất bản ở Đức có tựa đề: Football Leaks: The Dirty Business of Football (Tạm dịch: Sự dơ bẩn của kinh doanh bóng đá) được viết bởi 2 nhà báo Rafael Buschmann - Michael Wulzinger của tạp chí Der Spiegel, những người cũng hợp tác với website Football Leaks, đang làm rung chuyển thế giới bóng đá. Sau khi xuất hiện với tin tức gây sốc, đó là tay "siêu cò" Raiola có thể kiếm tới 41 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Pogba sang Man. United, cuốn sách này tiếp tục hé lộ tin tức đến một cầu thủ có sức ảnh hưởng rầt lớn trên thế giới, đó chính là Cristiano Ronaldo. 
Hai nhà báo Rafael Buschmann và Michael Wulzinger đã hé lộ số tiền siêu khủng người ta phải chi ra để thuê Ronaldo chỉ trong nửa ngày làm việc. Theo tiết lộ, số tiền này là 920.000 bảng Anh. Cụ thể, vào năm 2013, một công ty viễn thông đến từ Saudi Arabia đồng ý trả 920.000 bảng Anh cho Multisports & Image Management (đơn vị nắm giữ bản quyền hình ảnh của Ronaldo) để có quyền sử dụng hình ảnh CR7 trong 4 tiếng rưỡi. Với mức phí này, công ty của Saudi Arabia chỉ có thể tổ chức một buổi chụp ảnh, hưởng 2 bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của Ronaldo có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến công ty. Ngoài ra, công ty còn nhận 5 chiếc áo đấu có chữ ký của chân sút sinh năm 1985. Với số tiền đó, công ty này có quyền sử dụng hình ảnh Ronaldo để quảng cáo trong thời gian 1 ngày, nhưng bị giới hạn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi chứ không được phép lan truyền trên phạm vi thế giới. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết việc mạng lưới công ty ở Panama, Bermuda, Hong Kong và quần đảo Virgin thuộc Anh giúp Ronaldo hợp pháp hóa đơn thuế từ thu nhập ở nước ngoài.
 Có thể thấy, với những cầu thủ có lịch thi đấu và quảng cáo dày đặc như CR7, việc thuê quảng cáo thương hiệu trên tài khoản mạng xã hội là một trong những hình thức phổ biến và dễ thực hiện nhất. Đây là một trong những hoạt động giúp Ronaldo gia tăng đáng kể thu nhập, bất chấp anh hưởng mức lương 400.000 bảng/tuần tại Real Madrid sau thuế. Theo tạp chí Forbes, Ronaldo thống trị làng thể thao thế giới năm 2016 về khoản kiếm tiền, với tổng thu nhập là 88 triệu USD (tương đương 72 triệu bảng).QUANG MINH
Cuốn sách vừa xuất bản ở Đức có tựa đề: Football Leaks: The Dirty Business of Football (Tạm dịch: Sự dơ bẩn của kinh doanh bóng đá) được viết bởi 2 nhà báo Rafael Buschmann - Michael Wulzinger của tạp chí Der Spiegel, những người cũng hợp tác với website Football Leaks, đang làm rung chuyển thế giới bóng đá. Sau khi xuất hiện với tin tức gây sốc, đó là tay "siêu cò" Raiola có thể kiếm tới 41 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Pogba sang Man. United, cuốn sách này tiếp tục hé lộ tin tức đến một cầu thủ có sức ảnh hưởng rầt lớn trên thế giới, đó chính là Cristiano Ronaldo. 
Hai nhà báo Rafael Buschmann và Michael Wulzinger đã hé lộ số tiền siêu khủng người ta phải chi ra để thuê Ronaldo chỉ trong nửa ngày làm việc. Theo tiết lộ, số tiền này là 920.000 bảng Anh. Cụ thể, vào năm 2013, một công ty viễn thông đến từ Saudi Arabia đồng ý trả 920.000 bảng Anh cho Multisports & Image Management (đơn vị nắm giữ bản quyền hình ảnh của Ronaldo) để có quyền sử dụng hình ảnh CR7 trong 4 tiếng rưỡi. Với mức phí này, công ty của Saudi Arabia chỉ có thể tổ chức một buổi chụp ảnh, hưởng 2 bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của Ronaldo có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến công ty. Ngoài ra, công ty còn nhận 5 chiếc áo đấu có chữ ký của chân sút sinh năm 1985. Với số tiền đó, công ty này có quyền sử dụng hình ảnh Ronaldo để quảng cáo trong thời gian 1 ngày, nhưng bị giới hạn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi chứ không được phép lan truyền trên phạm vi thế giới. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết việc mạng lưới công ty ở Panama, Bermuda, Hong Kong và quần đảo Virgin thuộc Anh giúp Ronaldo hợp pháp hóa đơn thuế từ thu nhập ở nước ngoài.
 Có thể thấy, với những cầu thủ có lịch thi đấu và quảng cáo dày đặc như CR7, việc thuê quảng cáo thương hiệu trên tài khoản mạng xã hội là một trong những hình thức phổ biến và dễ thực hiện nhất. Đây là một trong những hoạt động giúp Ronaldo gia tăng đáng kể thu nhập, bất chấp anh hưởng mức lương 400.000 bảng/tuần tại Real Madrid sau thuế. Theo tạp chí Forbes, Ronaldo thống trị làng thể thao thế giới năm 2016 về khoản kiếm tiền, với tổng thu nhập là 88 triệu USD (tương đương 72 triệu bảng).

Tin cùng chuyên mục