Thua 2 trận ở vòng bảng, U17 Việt Nam đi tranh hạng 3

Giải bóng đá quốc tế U17 Jenesys 2018 do LĐBĐ Nhật Bản tổ chức đã kết thúc vòng đấu bảng vào ngày 7-10. Đội Việt Nam thua trận thứ 2 trước Nhật Bản, nhưng may mắn góp mặt ở trận tranh hạng 3 nhờ có hiệu số tốt hơn Campuchia và Myanmar.

Đội U17 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật
Đội U17 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Gặp đội chủ nhà U17 Nhật Bản quả mạnh, các cầu thủ Việt Nam không thể gây bất ngờ khi để thua cách biệt 1-4.

HLV Đinh Thế Nam đã chủ động cho các họ trò thi đấu với đấu pháp phòng ngự phản công, nhưng đến phút 18 đã nhận bàn thua đầu tiên sau pha lập công của Nishio. Sự vượt trội tiếp tục được các cầu thủ Nhật Bản thể hiện trong khoảng thời gian còn lại và ghi thêm 2 bàn trước khi kết thúc hiệp đầu.

Phút 60, Hữu Nam tận dung tốt cơ hội để dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Tuy nhiên, đến phút 73, cầu thủ Akukawa bên phía U17 Nhật Bản đã có bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Dù thua ở trận này, nhưng U17 Việt Nam vẫn cán đích bảng B ở vị trí thứ nhì, bởi tại trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Myanmar bất ngờ bị U17 Campuchia đánh bại với 2 bàn không gỡ. Kết quả trên làm cho 3 đội có cùng 3 điểm, nhưng Việt Nam xếp nhì bảng nhờ có hiệu số tốt hơn.

Vòng đấu xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 8-10, U17 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng A là U17 Thái Lan trong trận tranh giải Ba. Trong khi đó, 2 đội chủ nhà là U17 Nhật Bản và Trường TH Shoshi đá trận tranh giải Nhất. U17 Myanmar sẽ gặp U17 Bellmare trong trận tranh hạng 5/6 còn U17 Campuchia thi đấu với U17 Lào trong trận tranh hạng 7/8.

Tin cùng chuyên mục