Thủ môn lloris của pháp cảnh báo đồng đội: “Uruguay không chỉ có Forlan và Suarez”

Tuyển Pháp chơi trận đầu tiên của bảng A gặp Uruguay. Đó là đối thủ mà Les Bleus từng 2 lần bị cầm chân 0-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và ở trận giao hữu năm 2008. Trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bộ đôi tấn công Forlan-Suarez của Uruguay, thì thủ môn Hugo Lloris của Pháp cảnh báo đồng đội rằng đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất của đối thủ đến từ Nam Mỹ: “Chúng tôi biết rõ họ rất nguy hiểm trước khung thành, dù xa hay gần. Nhưng Uruguay không chỉ có 2 cầu thủ này. Chúng tôi phải thận trọng với tất cả các cầu thủ còn lại của Uruguay. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là vào trận với tinh thần hưng phấn và quyết thắng. Chúng tôi biết rõ tầm quan trọng của trận đầu tiên”.

Cựu HLV tuyển Pháp Aime Jacquet thì cho rằng những kết quả đáng thất vọng vừa qua sẽ thôi thúc tuyển Pháp phấn đấu tốt hơn trong VCK. Ông nói trên tờ L’Equipe: “Tôi không lo lắng. Trái lại, tôi có thể nói rằng những kết quả vừa qua của tuyển Pháp là điều rất lạc quan. Hiện tại, các cầu thủ muốn trút giận sau trận giao hữu thứ 3 thua Trung Quốc. Tôi cho rằng gặp Uruguay, các tuyển thủ Pháp sẽ tập trung cao độ và quyết giành chiến thắng”.

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục