Thomas Tuchel chờ đợi Neymar mang về chiến thắng

Champagne vẫn để im trong ngăn đá suốt 3 trận đã qua của PSG bởi đội bóng Paris bỏ lỡ cả ba lần để đăng quang Ligue 1. PSG hòa Strassbourg 2-2, thua Lille 1-5 và thua tiếp Nantes 2-3. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, PSG mới để thua tới 10 bàn chỉ sau 3 trận Ligue 1 kể từ khi thủng lưới 11 lần hồi năm 1985.
Thomas Tuchel chờ đợi Neymar mang về chiến thắng

Mọi người bắt đầu nhìn thấy HLV Thomas Tuchel mắc sai lầm. Ông than vãn quá nhiều về tình trạng chấn thương, trong khi việc sử dụng cầu thủ không hợp lý là nguyên nhân chính cho những trận đấu không thành công vừa qua. Ông gạt bỏ Kylian Mbappe khỏi trận gặp Nantes chỉ vì cầu thủ này nhận xét về màn trình diễn của PSG trước Lille quá…trung thực (Mbappe nói PSG đá như những tân binh). Sai lầm còn nằm ở hàng thủ. Đội trưởng Thiago Silva chấn thương gối phải rời sân sớm ở trận gặp Lille đã khiến PSG nhận tới 4 bàn thua từ tình huống cố định trong 2 trận vừa qua. Thiolo Kehrer sa sút từ trận thua Manchester United ở Champions League vẫn được HLV đồng hương Đức tin dùng ở cánh trái thay vì Layvin Kurzawa có phong độ tốt hơn. Cầu thủ có 13 lần khoác áo tuyển Pháp đã phải “chất vấn” khiến trợ lý phải giải thích là lý do chiến thuật. Kehrer mắc sai lầm dẫn tới bàn thua ở trận gặp Nantes khiến anh cúi đầu rời sân sau tiếng còi mãn cuộc. Chi tiết này càng cho thấy nội bộ PSG bất ổn nhiều hơn sau vụ Rabiot bị loại, Mbappe phải ngồi dự bị.

Ông Tuchel tin vào khả năng PSG sẽ chính thức đăng quang Ligue 1 khi tiếp Monaco trên sân nhà vào rạng sáng ngày thứ Hai (22-4). Ông không đặt niềm tin vào Mbappe, hy vọng Silva bình phục chấn thương mà nghĩ về Neymar trở lại thi đấu kể từ khi chấn thương bàn chân hôm 24-1 tới nay.

                                                                                      HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục