World Cup cờ vua 2011

Quang Liêm thoải mái bước vào vòng 3

Trước lúc lên đường sang Nga tham dự World Cup năm nay, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã tự tin vào khả năng mình sẽ vượt qua được vòng đấu thứ 2 và anh đã hoàn thành chỉ tiêu đó. Trong lúc đối thủ sắp tới còn phải thi đấu tie-break tối hôm qua (2-9), thì Quang Liêm được nghỉ ngơi.
Quang Liêm thoải mái bước vào vòng 3

Trước lúc lên đường sang Nga tham dự World Cup năm nay, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã tự tin vào khả năng mình sẽ vượt qua được vòng đấu thứ 2 và anh đã hoàn thành chỉ tiêu đó. Trong lúc đối thủ sắp tới còn phải thi đấu tie-break tối hôm qua (2-9), thì Quang Liêm được nghỉ ngơi.

Anh cho biết: “Tâm trạng tôi hiện nay rất thoải mái trước khi bước vào vòng đấu khó khăn hơn - vòng đấu thứ 3. Tuy thi đấu loại trực tiếp tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt thành tích tốt”. Đối thủ của Quang Liêm (elo 2715) ở vòng 3 (thi đấu lúc 16 giờ hôm nay 3-9) sẽ là Bruzon Batista (Cuba, elo 2673), người vừa thắng Francisco Vallejo Pon (Tây Ban Nha, elo 2724) sau 2 ván cờ nhanh. Hồi tháng 5 vừa qua, Quang Liêm từng đánh bại Bruzon trong cả 2 lượt đi, về tại giải Siêu đại kiện tướng tưởng niệm huyền thoại cờ vua Capablanca lần thứ 46-2011 diễn ra từ ngày 11 đến 21 ở Cuba.

Quang Liêm tự tin bước vào vòng 3.

Quang Liêm tự tin bước vào vòng 3.

Sau 2 ván hòa cờ tiêu chuẩn ở vòng đấu thứ 2, Svidler Peter (Nga) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2637) đã gặp nhau trong loạt trận tie-break theo thể thức: 2 ván cờ nhanh (đi, về), mỗi bên 25 phút cộng 10 giây mỗi nước cờ; nếu hòa, 2 bên sẽ đấu 2 ván cờ nhanh với thời gian ít hơn: 10 phút mỗi bên và cộng 10 giây mỗi nước. Nếu vẫn hòa, 2 bên sẽ thi đấu 2 ván cờ chớp nhoáng, mỗi bên 5 phút cộng 3 giây mỗi nước. Nếu vẫn hòa sẽ thi đấu 1 ván cờ chớp nhoáng theo thể thức “cái chết bất ngờ”: quân trắng 5 phút và quân đen 4 phút, nếu hòa thì quân đen thắng. Hai ván đầu, Trường Sơn hòa và thua ở 2 ván cờ nhanh tiếp theo đành chia tay giải với số tiền thưởng được nhận là 10.000 USD.

H.Th.

Tin cùng chuyên mục