Tham dự buổi Lễ có ông Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, ông Trịnh Thanh Bình – Nguyên Giám đốc Sở TDTT TPHCM, PGS.TS Trịnh Trung Hiếu – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM, PGS-TS Trịnh Hữu Lộc – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT TPHCM, cùng hơn 800 đại biểu hội viên Hội TDDS trên địa bàn TPHCM.
Với việc tự quản tự trang trải về kinh phí, giai đoạn đầu, Hội không có kinh phí để hoạt động. Vì thế ban chấp hành Hội đẩy mạnh công tác xã hội hoá. Đồng thời Hội cũng tiến hành tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn viên, HLV TDDS. Một trong những khó khăn khác về chuyên môn là đưa âm nhạc vào trong các bài tập cũng như các bài biểu diễn của môn TDDS người cao tuổi.
Phong trào TDDS TPHCM có một sự đặc biệt khi có rất nhiều môn tập như: Thể dục, khí công, Thái cực quyền, yoga. Ngay ở Hội thao đầu tiên, Hội đã tổ chức đồng diễn các thế yoga có độ khó cao.
Với kế hoạch tổ chức mang tích chất đặc thù về TDTT, Hội đã đào tạo và huấn luyện lực lượng HDV, HLV, VĐV yoga rất mạnh ở TPHCM. Một trong những thành tích nổi bật nhất của yoga TPHCM là tham gia giải vô địch yoga châu Á lần 6 năm 2016 tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam giành giải nhì toàn đoàn trên 12 nước tham dự. Trong đó, các VĐV TPHCM giành nhiều huy chương nhất trong đội yoga Việt Nam. Đến năm 2017, tại giải vô địch yoga châu Á lần 7 tại Singapore, TPHCM tiếp tục duy trì thành tích vốn có giúp yoga Việt Nam giữ hạng nhì toàn đoàn.
TPHCM có phong trào TDDS TPHCM phát triển mạnh mẽ hàng đầu cả nước. Đó là thành quả đáng ghi nhận của Phong trào thể dục dưỡng sinh TPHCM sau 30 năm hình thành và phát triển.