Thành tích SEA Games nằm trong tốp 10 sự kiện tiêu biểu của Bộ VH-TT-DL

Trong ngày 10-1 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2017 tại các lĩnh vực của ngành.

Kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 đã được bầu chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu ở năm 2017 của ngành VH-TT-DL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kết quả của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 đã được bầu chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu ở năm 2017 của ngành VH-TT-DL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Văn hóa, thể thao, du lịch ở năm 2017, lĩnh vực thể thao có 3 sự kiện được bầu góp mặt. Đầu tiên là “đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29” – vị trí thứ 4; “đội tuyển bóng đá nữ  lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch SEA Games” – vị trí thứ 5; “thành tích ấn tượng của đội tuyển điền kinh Việt Nam” – vị trí thứ 6.

Trước đó, tại ngày 9-1, Bộ VH-TT-DL đã đề cử ra 15 sự kiện trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để nhận phiếu bầu từ các phóng viên, chuyên gia qua đó chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất. Sau khi tổng hợp kết quả từ các phiếu bầu, 10 sự kiện tiêu biểu đã được công bố.

Năm 2017, tại SEA Games 29-2017 diễn ra ở Malaysia, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc tranh tài ở vị trí hạng 3 chung cuộc với 59 HCV, 49 HCB, 60 HCĐ. Đáng kể, chúng ta đã giành nhiều HCV ở nhóm môn quan trọng thuộc Olympic như bơi lội, điền kinh, đấu kiếm, karatedo, cử tạ, TDDC...

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam có HCV xuất sắc tại SEA Games 29. Ảnh: NGỌC HẢI

Trong đó, đội tuyển điền kinh lập được thành tích lịch sử khi đoạt tổng 17 HCV tại SEA Games 29-2017 qua đó xếp nhất toàn đoàn ở môn đấu này. Đây là lần đầu tiên, điền kinh Việt Nam vượt ngưỡng đạt nhiều HCV tại 1 kỳ SEA Games như vậy. Cùng trong năm 2017, tuyển điền kinh Việt Nam còn đạt 1 HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017, 2 HCV tại giải vô địch châu Á 2017.

Chiếc HCV của đội bóng đá nữ tại SEA Games 29-2017 là thành tích đáng khích lệ cho thầy trò HLV trưởng Mai Đức Chung. Kết quả trên phần nào giúp người hâm mộ Việt Nam vơi đi nỗi buồn khi đội bóng đá nam U22 Việt Nam sớm bị loại tại SEA Games 29-2017. Trong năm 2018, đội tuyển bóng đá nữ tiếp tục thi đấu tại vòng chung kết giải vô địch châu Á sau khi đã giành được vé chính thức. Sau nhiều năm, kết quả của 1 đội tuyển bóng đá (cấp độ quốc gia) mới có trong 10 sự kiện tiêu biểu của Bộ VH-TT-DL.

Tin cùng chuyên mục