Với mục tiêu tiến càng sâu càng tốt ở đấu trường châu lục, Hà Nội tung ra đội hình với nhiều ngôi sao tấn công. Ép sân ngay từ đầu, bàn thắng sớm đã đến với Hà Nội phút thứ 10. Từ pha treo bóng vào vòng cấm, các cầu thủ chủ nhà phối hợp bằng đầu và Oseni dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỉ số. Sau bàn thắng, Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận, và chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 31. Thành Chung có cú lắc đầu hoàn hảo sau đường chuyền từ chấm phạt góc của Đức Huy.
Hàng công đội chủ nhà thêm sức mạnh khi Samson vào thay Thành Chung bị chấn thương ở hiệp 2. Cộng với nhiều lợi thế từ hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà triển khai lối chơi tấn công cống hiến cho khán giả. Áp đặt lối chơi lên đội khách, có nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút Hà Nội rất vô duyên trong hiệp 2. Điển hình là ở tình huống cuối trận, tiền đạo Samson đã loại bỏ thủ môn Syazwan, nhưng anh lại sút bóng ra ngoài trong tư thế sút ra khó hơn sút vào.