Sterling “chê trách” hàng công

Raheem Sterling vào sân và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Everton ở phút 82, nhưng anh thừa nhận nếu hàng tấn công Man.City có thể làm tốt nhất công việc của mình sau rất nhiều cơ hội thì kết quả đã tốt hơn rất nhiều.

 

Raheem Sterling tung cú sút ghi bàn gỡ hòa
Raheem Sterling tung cú sút ghi bàn gỡ hòa
Chân sút 22 tuổi người Anh nhấn mạnh: “Tôi thực sự thất vọng với bản thân, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời trước đó nhưng không thành công. Đó là một trong nhiều cơ hội và tôi lẽ ra cần phải ghi bàn. Tôi may mắn có được cơ hội thứ hai và đã làm tốt, nhưng khoảnh khắc quan trọng chính là cơ hội trước đó chứ không chỉ là bàn cân bằng tỷ số. Nếu tôi có thể tận dụng cơ hội đó, Man.City đã giành chiến thắng. Chúng tôi cần phải hiệu quả hơn trước khung thành, mọi chuyện phải thay đổi vào cuối tuần này”.

Cảnh báo của Sterling là dễ hiểu khi hàng tấn công đáng tự hào của HLV Pep Guardiola chỉ mới ghi được 3 bàn sau 2 trận, nhưng 1 trong số đó nhờ bàn phản lưới nhà của Lewis Dunk ở trận thắng 2-0 tại Brighton trong ngày khai màn.

Tin cùng chuyên mục