Sẽ đào tạo chuyên sâu tài năng trẻ

Sau thành công tại Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á lần thứ 17 trên sân Thống Nhất, mà cụ thể là thành tích vượt chi tiêu về số huy chương 2 vàng, 1 bạc của đoàn Việt Nam. Phóng viên báo SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi với ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, về sự thành công của điền kinh Việt Nam tại giải đấu tầm châu lục này.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM:

Sau thành công tại Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á lần thứ 17 trên sân Thống Nhất, mà cụ thể là thành tích vượt chi tiêu về số huy chương 2 vàng, 1 bạc của đoàn Việt Nam. Phóng viên báo SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi với ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, về sự thành công của điền kinh Việt Nam tại giải đấu tầm châu lục này.

Sẽ đào tạo chuyên sâu tài năng trẻ ảnh 1

Liên đoàn Điền kinh TPHCM thưởng thêm tiền hỗ trợ tài năng cho Lê Tú Chinh 5-7 triệu/đồng/tháng trong vòng 1 năm. Ảnh: Hoàng Hùng

° Trước thành tích vượt bậc về chỉ tiêu huy chương, Liên đoàn Điền kinh TPHCM có mức thưởng nào cho các VĐV của mình không thưa ông?

- Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể các VĐV Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á lần thứ 17 này. Còn về VĐV Lê Tú Chinh sẽ có mức thưởng tương xứng cho thành tích châu Á. Cụ thể là sẽ thưởng giống mức thưởng của Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Trong đó, Liên đoàn điền kinh TPHCM sẽ thưởng thêm tiền hỗ trợ tài năng Lê Tú Chinh 5-7 triệu/đồng/tháng trong vòng 1 năm.

° Liên đoàn Điền kinh châu Á đánh giá như thế nào về cách tổ chức giải vô địch trẻ vừa qua của nước chủ nhà Việt Nam?

- Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á đã không tiếc lời cám ơn chủ nhà Việt Nam mà cụ thể Ban tổ chức TPHCM đã đứng ra và tổ chức Giải vô địch châu Á lần thứ 17 thành công tốt đẹp. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh châu Á thì khiêm tốn hơn, khi có mặt khen và mặt chưa thành công ở khâu tổ chức của nước chủ nhà. Trong đó, có ý nói đến màn hình thiếu kết nối, các dụng cụ ném đẩy chưa tốt hay bắn súng lệnh xuất phát còn chưa đồng bộ. Nhưng lại khen và cấp giấy chứng nhận mặt đường chạy sân Thống Nhất đủ chuẩn để thi đấu quốc tế.

° Sau thành công của điền kinh trẻ Việt Nam tại giải châu Á, chúng ta cần gì để phát triển và nuôi dưỡng những tài năng vừa đem về thành công cho Việt Nam?

- Trước giải, chủ nhà Việt Nam chỉ dám đặt mục tiêu có huy chương ở nội dung nhảy xa. Thế nhưng, Trúc Mai đã xuất sắc lấy HCV trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan... Ngoài ra, ở ngày thi đấu cuối, Lê Tú Chinh đoạt thêm HCV 200m nữ còn Khuất Phương Anh lấy HCB 400m rào nữ là vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, cái khó của điền kinh TPHCM hay các địa phương đang gặp phải là các VĐV vẫn chưa toàn tâm cho con đường tập luyện điền kinh chuyên nghiệp. Riêng TPHCM sau giải lần này sẽ quyết tâm làm việc với các tài năng trẻ để đưa lên tập luyện chuyên nghiệp cùng đàn anh, đàn chị trên đội tuyển điền kinh Việt Nam.

NHẬT ANH
(Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục