Sân Tự Do được chọn tổ chức lễ khai mạc giải hạng Nhất 2018

Theo thông tin từ công ty VPF, sân Tự Do được chọn sẽ là địa điểm tổ chức lễ khai mạc giải hạng Nhất 2018 qua cuộc so tài giữa hai đội Huế và Đồng Tháp vào ngày 14-4 tới đây.

Đội Long An đang ráo riết tập luyện cho mục tiêu thăng hạng. Ảnh: ANH TUẤN
Đội Long An đang ráo riết tập luyện cho mục tiêu thăng hạng. Ảnh: ANH TUẤN

Tham dự giải hạng Nhất 2018 gồm 10 đội Đắk Lắk, Tây Ninh, Huế, Đồng Tháp, Bình Định, Công an Nhân Dân, Viettel, Hà Nội B, Long An và Bình Phước. Mới đây đội Hà Nội B đã có kế hoạch chuyển giao vào Hà Tĩnh, nhưng giờ chót đã không được VFF chấp thuận do chưa đầy đủ về thủ tục, quy chế.

Giải hạng Nhất năm nay có 1,5 suất thăng hạng và đến nay đã có 2 đội được nhận diện ứng viên cho cuộc đua đó là Long An và Huế. Đội Long An vốn vừa xuống hạng ở mùa bóng năm nay, hiện do HLV Phan Văn Giàu dẫn dắt và đang hướng đến mục tiêu sớm quay lại V-League. Trong khi đó, đội bóng Cố đô cũng vừa tiến hành lễ xuất quân với mục tiêu ghi tên trong tốp 2 chung cuộc.

Viettel, Hà Nội B, Đồng Tháp cũng có thực lực khá đồng đều nhờ vào sức trẻ. Nhưng kinh nghiệm trận mạc hoặc chuyện tài chính đang là khó khăn cho những đội này.

Vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 14-4 với đồng loạt 5 trận gồm:
Đắk Lắk – Tây Ninh, Huế - Đồng Tháp, Bình Định – CAND, Viettel – Hà Nội B và Long An – Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục