Sân Thiên Trường: Philippines - Myanmar 0-0: Chiến tích cho người Phi

Sau 14 năm góp mặt tại giải, bóng đá Philippines đã có chiến tích đầu tiên khi lọt vào vòng bán kết AFF Cup. Một kết quả mà Philippines có được nhờ sự góp sức của các cầu thủ ngoại binh mới nhập tịch thi đấu tại giải năm nay.
Sân Thiên Trường: Philippines - Myanmar 0-0: Chiến tích cho người Phi

Sau 14 năm góp mặt tại giải, bóng đá Philippines đã có chiến tích đầu tiên khi lọt vào vòng bán kết AFF Cup. Một kết quả mà Philippines có được nhờ sự góp sức của các cầu thủ ngoại binh mới nhập tịch thi đấu tại giải năm nay.

Chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp, Philippines tỏ ra thận trọng chủ động chơi phòng thủ ngay từ đầu mặc cho Myanmar tấn công. Bằng lối đá pressing tranh chấp bóng quyết liệt, Myanmar kiểm soát thế trận hoàn toàn trong hiệp 1, họ tạo được 4 cơ hội, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Ngược lại, Philippines tỏ ra nguy hiểm trong lối chơi phản công. Nếu may mắn, họ đã có bàn mở tỷ số khi pha đánh đầu của Younghusband (10) chạm cột dọc.

Pai Soe (19, Myanmar) trong pha uy hiếp khung thành thủ môn Etheridge (Philippines). Ảnh: Quang Minh

Pai Soe (19, Myanmar) trong pha uy hiếp khung thành thủ môn Etheridge (Philippines). Ảnh: Quang Minh

Sang hiệp 2, Myanmar vẫn duy trì sức tấn công, nhưng vẫn bế tắc dù có tăng cường tiền đạo chủ chốt Yan Paing (9) vào sân ở phút 60. Tốn khá nhiều sức lực cho lối chơi pressing, các cầu thủ Myanmar tỏ ra xuống sức kể từ phút 70. Do đó, hàng phòng thủ bắt đầu lộ ra nhiều sơ hở cho đối phương khai thác. Có thể nói, tiền đạo Araneta (23) của Philippines không gặp may khi anh bỏ qua 5 cơ hội trông thấy trong hiệp 2. Ba lần dứt điểm ở phút 66, 74, 82 trúng ngay vị trí của thủ môn Myanmar và 2 tình huống ở phút 56 và 84, bóng lại tìm đến xà ngang và cột dọc.

Tuy không giành chiến thắng, nhưng với 1 điểm trong trận đấu này đã giúp Philippines giành vị trí thứ 2 của bảng B lọt vào bán kết gặp đội nhất bảng A Indonesia.

Gia Mẫn

Philippines không đá bán kết trên sân nhà

Dù đã xuất sắc giành vé vào bán kết gặp Indonesia, nhưng đội nhì bảng B Philippines không thể chơi trận bán kết 2 tại Philippines. Sở dĩ Philippines không thể đá ở quê nhà là do các sân bóng tại Philippines đều không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2010. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Mc Menemy buộc phải chọn địa điểm khác làm “sân nhà” đá trận bán kết 2 gặp Indonesia vào ngày 16-12 tới. Có phương án đề xuất cho Philippines chọn ngay sân Mỹ Đình (hoặc Thiên Trường) làm địa điểm đá trận bán kết với Indonesia, vì như vậy sẽ tiện cho việc di chuyển và đỡ tốn kém kinh phí cho Philippines. Nếu phương án này xảy ra, Philippines sẽ tự tước quyền đá bán kết sân nhà, giống như Myanmar từng chọn Kuala Lumpur làm địa điểm tổ chức trận bán kết Tiger Cup 2004 sau khi họ bất ngờ giành vé vào bán  kết.

Hiện AFF đang tính toán các khả năng và sẽ đưa ra quyết định sớm nhất về việc chọn “sân nhà” của Philippines.

Dù giành vé vào bán kết, nhưng đội tuyển Philippines sẽ không có dịp trình diễn trước khán giả nhà. Ảnh: Q.M

Dù giành vé vào bán kết, nhưng đội tuyển Philippines sẽ không có dịp trình diễn trước khán giả nhà. Ảnh: Q.M

G.Minh

>> AFF Cup 2010 (bảng B): Việt Nam vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Singapore

Tin cùng chuyên mục