Sân Hàng Đẫy bị “treo” trong trận Hà Nội - TPHCM ở vòng 7

Không nằm ngoài dự báo, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng do sự việc để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài trong trận Hà Nội - Hải Phòng mới đây. 

Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6. Ảnh: MINH HOÀNG
Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6. Ảnh: MINH HOÀNG

Hà Nội đã bị tổn thất cực lớn do Ban tổ chức sân Hàng Đẫy không kiểm soát nổi vấn đề pháo sáng trong trận đấu với Hải Phòng. Bên cạnh bị phạt 70 triệu đồng, sân Hàng Đẫy sẽ bị treo một trận không có khán giả. Ngoài ra, Hải Phòng cũng bị phạt số tiền 70 triệu đồng.

Trận Hà Nội - Hải Phòng vốn đã được lường trước việc cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu đã không có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu. Pháo sáng đã được đốt ở ngoài sân, trên khán đài và thậm chí có trường hợp được ném xuống đường chạy. Sự việc nghiêm trọng có lúc làm gián đoạn trận đấu. 

Việc thi đấu trên sân Hàng Đẫy không có khán giả ở trận gặp CLB TPHCM là tổ thất lớn cho đội Hà Nội. Không chỉ ở việc thiếu sự trợ lực từ khán đài, nguồn thu từ tiền vé mà vô tình tạo lợi thế cho CLB TPHCM. 

Trước đó vào ngày 23-4, đội trưởng Văn Quân (Cần Thơ) đã được VFF giảm án treo giò từ 11 trận xuống còn 7 trận.

Tin cùng chuyên mục