Sầm Ngọc Đức bị treo giò 8 trận

Liên quan đến những vụ vi phạm ở vòng 14 V-League diễn ra vào cuối tuần qua, ngày 27-6, Ban Kỷ luật VFF đã họp và đưa ra mức phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý là pha vào bóng ác ý của hậu vệ Ngọc Đức (Hà Nội) đối với Anh Hùng (Hải Phòng). VFF đã quyết định cấm Ngọc Đức thi đấu 6 trận và phạt 30 triệu đồng (chưa tính 2 trận từ thẻ đỏ trong trận đấu).

Thủ môn Quốc Cường (Long An) với pha vào bóng nguy hiểm trước Sylva (TPHCM) cũng bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng.

Sầm Ngọc Đức (phải) bị treo giò 8 trận

Với việc bị mất thủ môn Quốc Cường, đội Long An sẽ gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

Việc thủ môn Minh Nhựt bị cấm thi đấu 3 năm, rồi đến thủ môn số 2 ngồi ngoài sẽ là bài toán khó giải cho HLV Minh Phương trong các vòng đấu tới.

CĐV đội Hải Phòng bị cấm đến sân khách suốt mùa giải . Ảnh: MINH HOÀNG

Ban tổ chức sân Mỹ Đình, do để khán giả ném pháo sáng xuống sân trong trận Hà Nội- Hải Phòng cũng bị phạt 50 triệu đồng.

Cổ động viên đội Hải Phòng, với hành vi trên, bị cấm đến sân khách đến hết mùa giải 2017.

Tin cùng chuyên mục